1 bác sĩ lo cho 10 bệnh nhân COVID-19: Áp lực khủng khiếp tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh

14/07/2021 08:40 AM | Xã hội

Với số ca F0 dự báo tiếp tục tăng nhanh thông qua xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng - đây sẽ là một áp lực lớn cho hệ thống điều trị tại TP Hồ Chí Minh.

Với quy mô 1.000 giường, Bệnh viện Trưng Vương TP Hồ Chí Minh là một trong ba bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý nền. Đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân cả người lớn và trẻ em. Các y bác sĩ làm việc hết công suất để cứu chữa người bệnh nhưng cũng không ít lo lắng nếu số ca tiếp tục tăng.

Bác sĩ Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh - cho hay: "Bệnh nhân được chăm sóc chu đáo và có những trang thiết bị hỗ trợ kịp thời. Nhưng nếu bệnh nhân diễn biến nhanh trong thời gian tới thì các thiết bị hiện nay phải tăng cường".

Còn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh là bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Hàng chục bệnh nhân nặng, nguy kịch phải thở máy, chạy ECMO. Mỗi một bệnh nhân ở đây đều trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nên các bác sĩ luôn căng thẳng, tập trung cao độ.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Hảo - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh: "Các bác sĩ ở trong tình trạng làm việc quên mình, quên thời gian luôn để cứu chữa người bệnh".

TP Hồ Chí Minh hiện đã thành lập thêm trung tâm hồi sức. Hiện TP triển khai mô hình tháp 4 tầng để phân luồng điều trị cho bệnh nhân. Tầng 1 là 30.000 giường cho F0 không có triệu chứng, tầng 2: 2500 giường dành cho F0 có triệu chứng, tầng 3: 3.000 giường cho F0 có bệnh lý bền đi kèm, tầng 4: 1.200 giường hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Nếu số ca tăng nhanh và có ca trở nặng chuyển từ tầng 1 lên tầng 4 thì nguy cơ gia tăng tử vong. Hơn lúc nào hết các y bác sĩ kiêu gọi sự chung tay phòng dịch của người dân để những thành trì được giữ vững kiên cố.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trung bình cứ 1 bác sĩ lo cho khoảng 10 bệnh nhân. Với hàng chục ngàn bệnh nhân COVID-19 hiện nay cho thấy áp lực của đội ngũ y bác sĩ rất lớn, nhất là với các bác sĩ ở nơi điều trị nặng. Họ đang ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19.


VŨ EM - QUANG TUỆ

Cùng chuyên mục
XEM