Yêu cầu xử nghiêm vụ 20 hộ dân phải rời Bảy Hiền Tower

03/06/2016 19:31 PM | Xã hội

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra thông tin vụ 20 hộ dân tại chung cư Bảy Hiền Tower (Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bị "đuổi ra khỏi nhà”.

Dù chưa được nghiệm thu, nhưng chủ đầu tư chung cư Bảy Hiền Tower đã cho người dân vào ở - Ảnh: Q.ĐỊNH
Dù chưa được nghiệm thu, nhưng chủ đầu tư chung cư Bảy Hiền Tower đã cho người dân vào ở - Ảnh: Q.ĐỊNH

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương nếu phát hiện những hành vi vi phạm, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Sau khi có biện pháp xử lý, chính quyền địa phường phải báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Trước đó, chiều 1-6, hơn hai mươi hộ dân ở chung cư Bảy Hiền Tower hoang mang trước việc bị cắt điện toàn bộ chung cư.

Nguyên nhân là do chủ đầu tư sai phạm khi xây dựng công trình.

Các hộ dân ở chung cư này cho hay họ bị điện lực cắt điện từ khoảng 9g sáng 1-6. Sau đó các hộ dân lên làm việc với phường, phường can thiệp, chung cư mới được đóng điện trở lại. Nhưng phía điện lực yêu cầu chỉ mở điện 24 giờ để cư dân dọn dẹp đồ chuyển đi.

Được biết, việc cắt điện tại chung cư này được điện lực thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra xây dựng thành phố.

Theo LÂM HOÀI - L.C.

Cùng chuyên mục
XEM