Ý tưởng xe bay từ Airbus: Giải pháp chống tắc đường dành cho nhà giàu

12/07/2017 16:38 PM | Công nghệ

Nếu gặp phải tình trạng tắc đường, chiếc xe bay của Airbus có thể cất cánh bất kì lúc nào.

Tại một triển lãm xe hơi ở Thụy Sĩ, hãng Airbus đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khách tham quan khi công bố mẫu xe bay có-1-không-2 mang tên Pop.Up.

Theo chia sẻ của đại diện Airbus, mẫu xe Pop.Up ra đời là nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông ở khắp các thành phố lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, ý tưởng xe này còn được cộng đồng công nghệ đánh giá cao nhờ sử dụng động cơ bằng điện, không phát thải khí độc, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường.

Về mặt kết cấu, Pop.Up bao gồm một khoang chở khách, kết nối với 2 module chạy bằng điện khác nhau: một module có bánh lái cho di chuyển trên mặt đất, và một module có cánh quạt dành cho vận hành trên không.

Nói cách khác, thiết kế này cho phép xe vừa có thể chạy trên mặt đất như ô tô thông thường, vừa có thể bay lượn trên bầu trời như phi cơ riêng. Nhờ đó, nếu gặp phải tình trạng tắc đường, chiếc xe có thể cất cánh bất kì lúc nào.

Đáng chú ý, Pop.Up còn được tích hợp một hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI), ghi nhận yêu cầu của người sử dụng, quản lý lịch trình di chuyển và đưa ra các giải pháp thay thế khi phát sinh sự cố.

Ngoài ra, hệ thống này còn cho phép người dùng chọn điểm đến, quét kiểm tra mạng xã hội và chọn danh sách phát nhạc yêu thích cho hành trình của mình. Việc lập kế hoạch và đặt lịch trình cũng có thể thực hiện thông qua smartphone một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, đổi lại cái giá phải trả cho một chiếc ô tô bay như vậy cũng không hề rẻ, dù phía Airbus từ chối cung cấp thông tin về mức giá dự kiện.

Còn theo ngài Mathias Thomsen, Giám đốc dự án của Airbus, sản phẩm ngỡ chỉ có trong khoa học viễn tưởng này sẽ sớm được hãng hiện thực hóa trong ít nhất 5 năm tới. Sớm nhất, xe Pop.Up có thể đón đầu xu hướng ô tô tự lái mà Tesla, Google hay Uber đang tạo ra.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM