Xúc xích thất thu năm 2016, "thuyền trưởng" Văn Đức Mười nghỉ hưu, Vissan sẽ làm gì trong năm 2017?

06/04/2017 08:15 AM | Kinh doanh

Năm 2016, mảng thực phẩm chế biến của Vissan giảm 17% so với mục tiêu đề ra. Năm nay, Vissan đã đặt ra mục tiêu và kỳ vọng lớn với sản lượng heo, thịt bò vượt 35% cùng kỳ, đạt lần lượt 28.500 tấn và 2.170 tấn

Tại ĐHĐCĐ năm 2017 diễn ra vào ngày 5/4 tại TP HCM, ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Vissan, báo cáo cổ đông về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Lãnh đạo công ty cho biết, tổng doanh thu năm 2016 của Vissan là: 3.684 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 148,2 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch.


Kết quả kinh doanh 2016 của Vissan. Nguồn: Vissan

Kết quả kinh doanh 2016 của Vissan. Nguồn: Vissan

Năm 2017, công ty vẫn theo đuổi chiến lược theo hướng chất lượng an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc. Công ty đã đặt ra mục tiêu và kỳ vọng lớn với sản lượng heo, thịt bò vượt 35% cùng kỳ, đạt lần lượt 28.500 tấn và 2.170 tấn, thực phẩm chế biến vượt hơn 14,5% cùng kỳ đạt 19.760 tấn. Theo đó, tổng doanh thu 2017 sẽ là 4.545 tỷ, tăng 23% cùng kỳ, lợi nhuận 156 tỷ tăng 5% cùng kỳ.


Kế hoạch của Vissan năm 2017. Nguồn: Vissan

Kế hoạch của Vissan năm 2017. Nguồn: Vissan

Vissan hiện giữ 65% thị phần xúc xích, 75% thị phần lạp xường, 40% thị phần hàng đông lạnh, 30% thị phần giò chả, 20% thị phần đồ hộp… Công ty cũng sở hữu hệ thống phân phối đa dạng phong phú hơn với 130.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua chủ trương di dời dự án đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm với tổng mức đầu tư là 1.587 tỷ đồng. Vào quý III năm nay, công ty cũng sẽ tung ra thị trường sản phẩm thịt heo không kháng sinh và có truy xuất nguồn gốc với số lượng 10.000 con đang được nuôi ở trang trại Đồng Nai và Ninh Thuận. Toàn bộ số thịt heo này sẽ được bán ở thị trường miền Nam.

Thực phẩm chế biến giảm 17% trong năm 2016

Mảng thực phẩm chế biến của Vissan trong năm 2016 chỉ đạt 17.255 tấn so với chỉ tiêu 20.865 tấn, giảm 17% so với kế hoạch đặt ra.

Theo tài liệu của công ty, nguyên nhân là do tình hình kinh doanh của ngành hàng thực phẩm chế biến trong năm 2016 diễn biến phức tạp, sức mua ngành giảm mạnh trên toàn quốc do những thông tin bất lợi trên thị trường. Công ty cũng bị ảnh hưởng theo tình hình chung, trong đó nhóm hàng chủ lực xúc xích tiệt trùng giảm nhiều về doanh thu và sản lượng.

Vissan đặt kế hoạch tăng doanh thu lên 23% trong năm 2017 và mức tăng 35%/năm trong thời gian tới.

Một cổ đông chất vấn: "Liệu kế hoạch tăng doanh thu và mức tăng có quá cao đối với Vissan không?"

Đáp lại, ông Nguyễn Phúc Khoa, cho rằng thị phần của Vissan đối với mảng tươi sống tại TP HCM là lớn nhất. Năm 2016, mảng thực phẩm tương sống của công ty tăng 12%/năm, trong đó thịt bò tăng 18%, thịt heo tăng 10%.

"Tại thành phố này, người dân tiêu thụ 12.000 đến 13.000 con heo thì Vissan mới chỉ cung cấp được 1.500 con. Vissan phân phối qua các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ít phân phối tại một số chợ truyền thống".

Trong 5 năm tới, công ty đặt mức tăng trưởng 35% về thị trường tươi sống và chiếm 40% thị phần mảng này.

Năm 2017, Vissan dự kiến tăng 14,5% về mảng chế biến để lấy lại thị phần đã giảm 18% trong năm 2016.

Việc di dời nhà máy giết mổ của Vissan từ TP.HCM tới Long An trong thời gian tới sẽ hoàn thành trong năm 2018. Trong đó, công ty sẽ lắp dây chuyền mới với công suất 360 con heo/giờ.

"Thuyền trưởng" Văn Đức Mười rời Vissan

Tại cuộc họp thường niên sáng nay, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) ở TP HCM vừa thông qua quyết định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Văn Đức Mười - Tổng giám đốc. Ông Mười rời Vissan ở tuổi 60 để nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

Ông Văn Đức Mười sinh năm 1957 ở Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện nắm giữ 3.400 cổ phiếu của Vissan và là người chèo lái doanh nghiệp nhiều năm qua.

Đại hội thống nhất tân Tổng giám đốc của Vissan là ông Nguyễn Ngọc An.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM