Xuân Trường chính thức đến Thai League với mức tiền "khủng"

11/02/2019 16:04 PM | Xã hội

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức hoàn tất hợp đồng chuyển sang thi đấu cho CLB Buriam United của Thái Lan theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm. Để có được cầu thủ này, đội bóng Thái Lan đã phải chi một số tiền rất lớn.

Hợp đồng của Xuân Trường với CLB Buriram United đã được hoàn tất và chính thức công bố trong  ngày hôm qua (10/2) cùng dòng thông báo chính thức từ BLĐ đội bóng Thái Lan: "Cầu thủ 23 tuổi của ĐTQG Việt Nam, CLB HAGL đã chính thức gia nhập Buriram để thi đấu trong mùa giải 2019".

Trước đó, ngôi sao người Tuyên Quang đã rất nhanh chóng hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe bắt buộc và chứng minh anh hoàn toàn đủ sức cũng như sẵn sàng chinh chiến ở giải đấu mới được cho là có trình độ cao hơn hẳn so với V-League. Tại đội bóng mới này, Xuân Trường không được mặc áo số 6 yêu thích mà sẽ phải chuyển sang số áo 21. Mặc dù BLĐ Buriam United khẳng định sẽ tạo điều kiện để Xuân Trường thi đấu 70% số trận ở mùa giải tới, thế nhưng bản thân "chàng híp" cũng hiểu để có được cơ hội ra sân thường xuyên, anh cần phấn đấu nhiều hơn nữa và cải thiện nhanh nhất những điểm yếu của mình như thể lực, khả năng tranh chấp. Buriam United đang là nhà ĐKVĐ của Thai League, chính bởi thế, việc gia nhập đội bóng này càng được xem là thử thách lớn cho cựu đội trưởng của HAGL và U23 Việt Nam.

Với Xuân Trường, việc được chuyển sang thi đấu cho một đội bóng mạnh như Buriam United có thể xem là điều đáng mừng bởi lẽ tại đây, anh sẽ được chơi bóng ở một cấp độ mới, với những thử thách mới cao hơn. Đáng nói hơn nữa là việc anh sẽ được thi đấu ở sân chơi AFC Champions League, giải đấu quy tụ những CLB mạnh nhất tại châu Á hiện tại. Đây cũng có thể xem là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam nói chung bởi việc xuất ngoại này sẽ giúp Xuân Trường và tương lai còn có những cầu thủ khác nữa được nâng cao trình độ, bản lĩnh và rèn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên cũng có không ít những ý kiến trái chiều bày tỏ sự lo ngại cho cơ hội được chơi bóng thường xuyên của cầu thủ người Tuyên Quang. Họ cho rằng Trường "híp" hoàn toàn có thể phải ngồi dự bị dài dài như khi sang thi đấu ở Hàn Quốc, điều này chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của bản thân ngôi sao này. Thế nhưng giới chuyên môn lại không cho là như vậy, ngay cả những tờ báo hàng đầu châu Á cũng xem đây là cơ hội lớn để Xuân Trường khẳng định mình và anh cần phải chớp lấy.

Trên tờ Naver Sports của Hàn Quốc, nhà báo Hong Jaemin đã cho rằng lần xuất ngoại này của Xuân Trường khác hẳn so với lần sang Hàn Quốc trước đây. Cây bút thể thao sắc sảo này cho biết: "Đầu tiên tôi xin chúc mừng bóng đá Việt Nam nói chung và cá nhân Xuân Trường nói riêng. Đây thực sự là một trải nghiệm tốt cho con đường bóng đá chuyên nghiệp của cậu ấy".

Hong Jaemin phân tích: "Thời điểm thi đấu cho Incheon và Gangwon, Xuân Trường vẫn còn rất trẻ và non kinh nghiệm. Thế nên không khó hiểu khi cậu ấy không có được chỗ đứng tại K-League, giải đấu có trình độ cao và không dễ dàng để cho các cầu thủ 20, 21 tuổi có thể thích ứng ngay. Tuy nhiên giờ thì khác rồi, Xuân Trường đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy đã biết cách để thi đấu đường trường, cậu ấy biết cách để trở thành nhà vô địch."

Đánh giá về cơ hội của Xuân Trường ở Buriam United, Hong Jaemin cho biết: "Buriram khác nhiều so với Incheon United hay Gangwon FC. Họ là một đội bóng rất mạnh của Thai League và là nhà vô địch giải đấu này. Buriram muốn vươn ra đấu trường châu lục và họ đã chọn Xuân Trường cho mục đich này.

Bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng vậy thôi. Khi họ muốn dồn sức chinh chiến ở châu lục, họ vẫn cần những cầu thủ chất lượng để thi đấu sân chơi quốc nội như là một phương án 'back up' và đây sẽ là đất diễn dành cho Xuân Trường.

Tất nhiên vẫn còn tùy thuộc vào việc cậu ấy thể hiện như thế nào. Tôi nghĩ đây chính là mấu chốt của vấn đề. Thật không công bằng khi nói Xuân Trường chỉ là một công cụ kiếm tiền như thế. Nếu như các bạn cho rằng khi Xuân Trường sang Incheon hay Gangwon để 'du học', điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng nên nhớ không đội bóng nào trên thế giới lại đi chiêu mộ một cầu thủ không biết đá bóng".

Để có được sự phục vụ của cầu thủ này, đội bóng Thái Lan đã phải chi một số tiền rất lớn. Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế vào chiều 9/2, tiền vệ Lương Xuân Trường đã ra mắt CLB Buriram vào ngày 10/2 và khoác áo số 21 khá lạ lẫm. Tuy nhiên điều mà người hâm mộ quan tâm hơn cả là việc Buriam United phải chi bao nhiêu để có được sự phục vụ của cầu thủ Việt Nam này. Câu hỏi cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Buriam mượn Xuân Trường với thời hạn 1 năm với điều kiện phải nhả tiền vệ này mỗi khi ĐT Việt Nam tập trung.

Giá trị của hợp đồng khiến rất nhiều người phải bất ngờ, rất khủng chứ không phải bằng 1/10 thủ môn Đặng Văn Lâm như những lời đồn đoán trước đây. Tổng mức phí mà Buriam phải bỏ ra để sở hữu Xuân Trường lên tới 7 tỷ (tiền Việt Nam) kèm theo các chế độ đãi ngộ rất tốt. Cụ thể CLB Buriram trả cho bầu Đức số tiền 150 nghìn USD (tiền phí để mượn số 6 của HAGL), mức lương của Trường ‘híp" là 10 nghìn USD/tháng, chưa tính các khoản thưởng theo CLB. Bên cạnh đó, cầu thủ người Tuyên Quang còn được cấp nhà và xe ô tô.

Theo Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM