Xuân này, đường phố Hà Nội có còn “sặc sỡ, lòe loẹt” như xuân xưa?

24/12/2016 14:42 PM | Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội sẽ trang hoàng đường phố để đón năm mới và sẽ sáng đèn từ đêm Noel.

Hà Nội nói không với trang trí đường phố "xanh đỏ tím vàng"

Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội - Tô Văn Động, năm nay, việc trang trí phố phường của Thủ đô được tiến hành thận trọng, từng tuyến, từng điểm và tiếp tục lắng nghe để điều chỉnh chứ không ồ ạt.

Các quận, huyện muốn trang trí đường phố phải có sự đồng ý của lãnh đạo Hà Nội, để tránh việc đua nhau trang trí kiểu "xanh đỏ tím vàng".

Trước đó, Sở đã tổ chức cuộc vận động thiết kế các hình thức trang trí TP Hà Nội. Ban tổ chức nhận được 56 tác phẩm, chọn ra 12 tác phẩm vào chung kết để chấm giải. Các mẫu đoạt giải sẽ được sử dụng tại các tuyến đường trung tâm thành phố bắt đầu từ đêm Noel.

Các nội dung trang trí được phân bố như sau:

Cụm mô hình đài sen: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trụ sở Ngân hàng nhà nước. Mẫu trang trí Hà Nội đón xuân: đường Tràng Tiền, Bà Triệu, Hàng Bài. Cụm Đèn lục quý mừng xuân: trước Cung Văn hóa Hữu nghị. Cây năng lượng: đường Ngô Quyền. Mẫu trang trí mừng đất nước đổi mới: đường Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng...

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đã có kế hoạch trang trí 3.000 băng rôn trên các trục đường, tuyến phố trung tâm và trang trí chiều sáng tại 6 tuyến đường, gồm: Tràng Tiền, Hàng Bài, Ngô Quyền, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ.

Trên đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân sẽ được đặt cổng chào. Các khu vực trung tâm, cửa ngõ Thủ đô sẽ đặt các cụm pano với nội dung "Mừng Đảng, Mừng Xuân".

2016 – một năm lòe loẹt

Cũng vào dịp này năm trước, việc trang trí đường phố Hà Nội được các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà văn hóa đánh giá là “lòe loẹt, rẻ tiền”.

Kiến trúc sư, họa sĩ Lý Trực Dũng cho rằng, cách trang trí diện mạo của Hà Nội là "chắp vá, tùy tiện, xấu về hình, màu sắc quá sặc sỡ, gây phản cảm". Thậm chí, ông còn ví nó na ná như một vài thành phố hẻo lánh vùng Tây Bắc Trung Quốc cách đây vài năm.

Còn nguyên Thứ trưởng Xây dựng - Phạm Sỹ Liêm thì cho rằng, cách trang trí mừng xuân của thủ đô Hà Nội gây “ô nhiễm màu sắc”.

Mai Lan

Cùng chuyên mục
XEM