Xảy ra động đất 2,9 độ Richter tại khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang

28/02/2015 10:42 AM | Công nghệ

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 18 giờ 37 phút chiều tối ngày 27/2, một trận động đất có độ lớn 2,9 Richter xảy ra khu vực giáp ranh giới giữa huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,338 độ vĩ Bắc, 106,435 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,4km.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus vào sáng nay (28/2), ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết đây là trận động đất nhỏ (động đất kích thích), không có khả năng gây ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Thông tin thêm về vị trí xảy ra trận động đất này, ông Phương cho hay, khu vực huyện Lục Ngạn-Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã được xác định là có khả năng xảy ra động đất.

“Tuy nhiên, phần lớn các trận động đất này xảy ra tại khu vực này từ trước tới nay đều là động đất nhỏ, được đánh giá là phù hợp với quy luật,” ông Phương nói.

Ông Phương cũng cho biết, hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

>> Động đất 4 độ Richter ở Sơn La, nhà cửa rung lắc

Theo Hùng Võ

Cùng chuyên mục
XEM