Trụ sở của Microsoft tại Đức bị dọa đánh bom

11/11/2015 09:17 AM | Công nghệ

Hơn 1800 nhân viên Microsoft trụ sở tại thành phố Munich (Đức) đã sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được một đe doạ đánh bom.

Theo Reuters, vào 12h06 ngày 10/11 (giờ địa phương), trụ sở Microsoft tại khu công nghiệp Lohhof, Đức nhận được một cuộc điện thoại nặc danh đe doạ đánh bom tòa nhà.

Ngay sau đó, toàn bộ 1.800 nhân viên của Microsoft đã được lệnh sơ tán khẩn cấp đến các khu vực lân cận. Trong khi đó, cảnh sát địa phương huy động chó nghiệp vụ và máy rà bom tới hiện trường để tìm vị trí của quả bom.

Tuy nhiên, sau thời gian dài tìm kiếm, cơ quan chức năng không phát hiện bom hay dấu vết của chất nổ tại trụ sở Microsoft.

Cảnh sát đã kết luận lời đe doạ có thể là một trò đùa và kêu gọi nhân viên Microsoft trở lại toà nhà để tiếp tục làm việc.

Theo Minh Minh

Cùng chuyên mục
XEM