Toyota, Nissan báo lỗi thêm hơn 3 triệu xe vì túi khí Takata

26/06/2015 08:50 AM | Công nghệ

Hai hãng sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật Bản là Toyota và Nissan ngày 25/6 cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi thêm hơn ba triệu chiếc xe trên toàn cầu vì những quan ngại về túi khí có liên quan tới tám trường hợp tử vong trên toàn thế giới.

Trong tuyên bố qua thư điện tử, Toyota cho hay: “Toyota hiện sẽ nâng lượng xe báo lỗi trên toàn cầu lên thêm xấp xỉ 2,86 triệu chiếc được trang bị một số túi khí ở phía trước bên hành khách có thể bị lỗi."

Trong khi đó, Nissan cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi 198.000 chiếc trên toàn thế giới còn hãng Mitsubishi cho hay họ cũng sẽ báo lỗi 120.000 xe.

Túi khí do hãng sản xuất phụ tùng ôtô Takata của Nhật Bản cung cấp đã khiến cho nhiều hãng sản xuất xe hơi phải lao đao khi phải liên tục đưa ra những quyết định báo lỗi trên toàn cầu.

Chỉ riêng hãng Toyota đã có tổng cộng 12,26 triệu chiếc xe bị ảnh hưởng song Honda mới là hãng xe bị tác động mạnh nhất khi hãng này phải báo lỗi 19 triệu chiếc xe trên toàn cầu.

Theo Huy Bình

Cùng chuyên mục
XEM