Tập đoàn Alibaba mua South China Morning Post

12/12/2015 12:20 PM | Công nghệ

Gã khổng lồ internet Alibaba của Trung Quốc đã mua tờ báo South China Morning Post (SCMP).

Số tiền giao dịch không được tiết lộ nhưng theo Thomson Reuters, SCMP đáng giá 3 tỷ đô Hong Kong (tương đương 392 triệu USD).

Alibaba sẽ bỏ tính năng thu phí khi đọc báo điện tử, mọi thông tin trên website của tờ báo sẽ được miễn phí. Tập đoàn này cũng cho biết những thông tin của website là duy nhất vì đó là tin tức về Trung Quốc bằng tiếng Anh.

“Độc giả của tờ báo bao gồm mọi lứa tuổi trên toàn cầu, bởi ai cũng có nhu cầu hiểu biết về nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới”, Joe Tsai – Phó chủ tịch Alibaba Group nói với BBC.

Trong lá thư gửi cho độc giả, Phó chủ tịch Tsai viết: “Chúng tôi thấy cơ hội hoàn hảo để kết hợp công nghệ của chúng tôi với các di sản văn hóa sâu sắc của SCMP và tạo nên tầm nhìn tin tức thời đại kỹ thuật số”. Đại diện Tập đoàn cho biết thêm: “Chỉ cần bổ sung các nguồn lực, SCMP có thể giữ vững các giá trị về chất lượng, sự ngay thẳng, sự tin cậy”.

Robin Hu – Giám đốc điều hành SCMP, nói rằng ông chào đón Alibaba đầu tư vào tờ báo. “Với sự chuyên nghiệp và những nguồn lực đáng nể đã chứng minh được trong lĩnh vực thương mại điện tử, Alibaba có lợi thế tuyệt vời để tạo nên nội dung hiệu quả, hướng đến độc giả toàn cầu”.

SCMP là tờ báo lâu đời, được thành lập năm 1903, nhưng những năm gần đây lợi nhuận và doanh số đều sụt giảm, tương tự như tình hình báo chí tại nhiều nước. Thỏa thuận này cũng bao gồm các phiên bản tạp chí của tờ báo. Theo đó, Elle, Cosmopolitan và Harper's Bazaar cũng sẽ thuộc về Alibaba. Sau thỏa thuận, cổ phiếu Alibaba tại sàn chứng khoán New York giảm 5,4%.

Theo TĂNG KHÁNH

Cùng chuyên mục
XEM