Sắp đến lúc tạm biệt... kính cận?

26/05/2015 14:40 PM | Công nghệ

Bất kì người nào được cấy nó sẽ không bao giờ bị đục thủy tinh thể vì thủy tinh thể tự nhiên của mắt, vốn có thể thoái hóa theo thời gian, sẽ được thay thế bằng thiết bị này.

Một chuyên gia nhãn khoa từ đại học British Columbia tin rằng ông đã phát minh được một thiết bị cho phép con người có thể nhìn thấy tốt hơn mức thị lực tối đa (20/20) đến 3 lần mà không cần phải đeo bất kì loại kính nào.

 

Tiến sĩ Garth Webb

Tiến sĩ Garth Webb là nhà sáng lập và CEO của Ocumetics Technology Corp, một tập đoàn công nghệ hoạt động với tôn chỉ “loại bỏ các loại kính đeo mắt mãi mãi”. Theo hãng tin Canadian Press, tiến sĩ Webb và nhóm các nhà khoa học chuyên về thị lực của ông đã phát minh ra một thiết bị có tên là Ocumetics Bionic Lens sau 8 năm nghiên cứu và tốn đến 3 triệu USD cùng nhiều công sức đổ ra cho việc xin cấp bằng sáng chế quốc tế.

Ocumetics Bionic Lens trông giống như một chiếc nút nhỏ, như tiến sĩ Webb tin rằng nó có khả năng tạo ra một cuộc cách mạng cho lĩnh vực chăm sóc mắt hiện nay.

“Thị lực hoàn hảo nên là một quyền mà con người được hưởng,” tiến sĩ Webb phát biểu.

Theo website của Ocumetics, thiết bị này sẽ được cấy vào mắt chúng ta theo một “quy trình không gây đau đớn” kéo dài trong 8 phút. Cuộc phẫu thuật được cho biết là sẽ tương tự như phẫu thuật thủy tinh thể, khi thấu kính trong mắt chúng ta được lấy ra và thay thế bằng một thấu kính nhân tạo, không cần phải gây mê hay ở lại qua đêm tại bệnh viện.

Thiết bị này được gấp lại như chiếc bánh taco và sẽ được đặt vào trong mắt bằng một syringe bơm đầy dung dịch muối. Sau đó, trong khoảng 10 giây, nó sẽ tự bung ra khắp bề mặt mắt và thị lực của chúng ta sẽ “bình thường trở lại ngay lập tức”

“Nếu hiện tại bạn chỉ nhìn thấy chiếc đồng hồ ở khoảng cách 10 feet thì với Bionic Lens, bạn có thể thấy chiếc đồng hồ đó ở cách xa 30 feet,” tiến sĩ Webb cho biết.

Vẫn chưa rõ thiết bị này thật sự sẽ hoạt động như thế nào nhưng tiến sĩ Webb nói rằng Bionic Lens là an toàn một cách hoàn hảo, không gây ra bất kì sự thay đổi lý sinh nào trong mắt.

Thiết bị này cũng có những lợi ích khác. Bất kì người nào được cấy nó sẽ không bao giờ bị đục thủy tinh thể vì thủy tinh thể tự nhiên của mắt, vốn có thể thoái hóa theo thời gian, sẽ được thay thế bằng thiết bị này. Việc cấy thiết bị này cũng an toàn hơn phẫu thuật laser nhiều vì nó không đốt cháy các mô sừng và cũng không gây biến chứng, như bị lóa mắt hay gặp trục trặc khi lái xe vào ban đêm. Theo tiến sĩ Webb, thị lực của chúng ta sẽ luôn luôn hoàn hảo và thiết bị này sẽ không hư hỏng theo thời gian.

Tiến sĩ Webb đã “khoe” thiết bị của mình với 14 bác sĩ nhãn khoa hàng đầu hồi giữa tháng tư trong một cuộc hội nghị thường niên về thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ. Ông cho biết các nhà phẫu thuật lúc đó rất ấn tượng về thiết bị này và một số họ hứa sẽ giúp thử nghiệm nó trong tương lai.

Thiết bị này sẽ được thử nghiệm trên loài vật trước rồi sau đó sẽ thử nghiệm trên người mù trước khi được chấp thuận rộng rãi ở Canada và những nước khác.

Thiết bị Ocumetics Bionic Lens đầu tiên có thể sẽ sớm ra có mặt trên thị trường vào năm 2017, nhưng chỉ có thể dùng cho những người 25 tuổi trở lên vì ở lứa tuổi đó thì cấu trúc mắt mới phát triển đầy đủ.

Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM