Phát minh tuyệt vời này sẽ giúp chị em thoát cảnh "nhăn nhó" trong ngày đèn đỏ

01/03/2016 16:30 PM | Công nghệ

Foria Relief không phải là băng vệ sinh vì nó không được thiết kế để hấp thụ lượng hành kinh mà có dạng viên thụt âm đạo giúp làm dịu cơn đau và nhức mỏi cơ bắp- những hiện tượng mà chị em thường gặp phải trong suốt kỳ kinh nguyệt.

Sau khi đã làm rung chuyển giới truyền thông bằng sản phẩm “weed lube” vào năm 2014, giờ đây, Foria- một công ty sản xuất dược phẩm chiết suất từ cần sa lại cho ra đời một sản phẩm đột phá khác. Lần này, hãng dược phẩm có trụ sở tại California muốn thay đổi chế độ Tylenol của các chị bằng một sản phẩm cũng chiết suất từ cần sa và dành riêng cho các quý cô mỗi kỳ kinh.

Có hình dạng và kích thước như một viên đạn màu trắng, loại thuốc này có mùi giống như sô cô la mềm và dừa, Lisa Rough- một nhà nghiên cứu và blogger giải thích. Foria Relief được chế xuất từ 3 nguyên liệu chính là bơ ca cao hữu cơ, dầu THC cùng chiết xuất cần sa và cây gai dầu- chất chịu trách nhiệm chính cho các hiệu ứng tâm lí và có tác dụng chống viêm nhiễm.

Cơ chế hoạt động như thế nào?

Trước khi áp dụng, người dùng cho viên thụt vào ngăn đá khoảng 20 phút để viên thuốc không bị hòa tan quá nhanh trong quá trình sử dụng. Sau khi thụt vào âm đạo ở độ sâu nhất có thể, người dùng chèn một chiếc gối dưới hông và nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau đó, các hợp chất hóa học có trong cần sa được gọi là Cannabinoid sẽ bắt đầu tác dụng lên các đầu dây thần kinh ở tử cung, cổ tử cung, buồng trứng và các mô xung quanh, theo giải thích của công ty Foria. Các Cannabinoid này sẽ giúp ngăn chặn các tín hiệu “đau đớn” mà não bộ truyền đến và có tác dụng giảm sưng viêm.

Điều quan trọng cần chú ý ở đây là dù các Cannabinoid vẫn được nghiên cứu như một loại thuốc giảm đau và chống viêm tiềm năng, nhưng các bằng chứng cho thấy tác dụng của chúng chưa thực sự rõ rệt, đặc biệt là khi được dùng một cách trực tiếp. Một nghiên cứu khác về thuốc xịt cannabinoid để trị đau do viêm khớp cũng cho thấy, nó có hoạt tính tốt hơn so với thuốc trấn an thần kinh, song hiệu quả vẫn chưa cao và có thể gây tác dụng phụ như chóng mặt.

Viên thụt Foria Relief vẫn chưa được thử nghiệm lâm sàng toàn diện, song với nhiều người điều này thực sự rất có ý nghĩa dù nó có thể cũng chỉ là một loại hiệu ứng giả dược (placebo).

Nhận xét của người dùng

Nhiều người tỏ ra rất hài lòng sau khi dùng thử và đa số phản hồi đều cho thấy, thuốc bắt đầu có tác dụng trong vòng 20 phút từ khi áp dụng và hiệu quả từ 1 tiếng đến 24 tiếng.

Một người dùng tên là Rough đã nhận xét: “Sau khi dùng thử, cơn đau do viêm của tôi đã giảm rõ rệt”, nó cũng có mùi “rất thơm”.

Viết cho VICE, người dùng tên là Mish Way chia sẻ: “Trong vòng 20 phút, các cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất” .

Foria Relief có khiến người dùng bị “phê thuốc”?

Có lẽ điều mà người dùng quan tâm nhất đó là liệu loại viên thụt có thành phần chiết xuất từ cần sa này có khiến họ bị “phê thuốc” giống như các loại ma túy khác hay không?

Bạn không cần phải bận tâm!

Mặc dù có chứa 10 miligam CBD và 60 miligam THC – thành phần kích hoạt thần kinh có trong cần sa nhưng công ty Foria, trong một thông cáo báo chí, đã công bố rằng sản phẩm này của hãng có tác dụng ngăn chặn người dùng khỏi những tác động kích hoạt thần kinh. Nguyên nhân là do chất THC hoàn toàn được hấp thụ khác nhau khi ăn hoặc hít ( theo báo cáo của Racked)

Tiến sĩ Jennifer Berman, một bác sĩ tiết niệu ở Beverly Hills- người dẫn chương trình trong talk show “The Doctors”- đã làm việc với công ty Foria để phát triển sản phẩm Foria Relief này.

Trong cuộc phỏng vấn với VICE 's Mish Way, bà đã giải thích: “Khi một loại thuốc được đưa vào âm đạo, chứ không phải là uống hoặc điều trị tại chỗ, nó sẽ được hấp thụ trực tiếp vào máu”.

“Điều chúng ta đang nói đến ở đây là sản phẩm chiết suất từ cần sa này có thể giúp thư giãn các cơ bắp và tử cung cũng là một loại cơ”

Hiện một hộp gồm 4 viên Foria Relief hiện đang được bán với giá 44 đô la, trong khi một gói 36 miếng băng vệ sinh nhỏ hiệu Playtex Sports trên Amazon chỉ tốn của bạn 9,78 đô la.

Tuy giá cả hiện còn khá cao và chưa được sử dụng rộng rãi, song sản phẩm này vẫn thực sự là một ý tưởng hay. Để có thể tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cũng như khẳng định thêm về tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm, công ty Foria chắc chắn sẽ còn phải tiến hành thêm nhiều cuộc kiểm tra và thử nghiệm nữa.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM