Ngai vàng của Apple

02/02/2015 09:47 AM | Công nghệ

Apple tuyên bố kiếm được 18 tỷ USD nhờ kỷ lục bán 34.000 chiếc iPhone mỗi giờ/ngày trong quý vừa qua.

Nội dung nổi bật:

- Ngày 17/1, CEO Tim Cook tuyên bố Apple đạt lợi nhuận 18 tỷ USD trong quý tài chính tính đến tháng 12/2014. Điểm đáng chú ý là 2/3 tổng doanh thu của Apple đến từ việc bán iPhone.

- Để giữ vững ngôi vương và giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào iPhone, Apple cần chú trọng đến việc kiếm tiền từ các phần mềm và dịch vụ.


Chưa bao giờ một công ty lại kiếm được số tiền khổng lồ đến vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Ngày 17/1 Tim Cook - CEO của Apple tuyên bố rằng họ kiếm được 18 tỷ USD trong quý tài chính vừa qua tính đến tháng 12/2014. Con số này đánh bại kỷ lục trước đó là 15,9 tỷ USD của công ty dầu mỏ ExxonMobil tuyên bố trong năm 2012.

Lợi nhuận mảng điện thoại của Apple xuất phát phần lớn từ doanh số bán hàng kỷ lục của những chiếc iPhone (chiếm hơn 2/3 tổng doanh thu lên tới 74,6 tỷ USD toàn công ty). Các lãnh đạo của Apple thì không thừa nhận bị “choáng" bởi kết quả kinh doanh quá tốt của công ty họ nhưng CEO Tim Cook nói rằng “rất khó để hiểu thấu đáo” được sức hấp dẫn trong những sản phẩm của Apple. Ông nói thêm rằng trung bình 34.000 chiếc iPhone được mua mỗi giờ/ngày trong suốt quý vừa qua. Đã có thêm 74,5 triệu chiếc điện thoại được bán ra, hơn cả những gì các chuyên gia thị trường mong đợi.

Apple là công ty lớn nhất thế giới tính theo vốn hoá thị trường cũng như lợi nhuận. Ấn tượng hơn, họ đã gia tăng sự lớn mạnh của mình bằng việc sử dụng kiểu kinh doanh nghe có vẻ lỗi thời đó là: Bán những sản phẩm có sự hấp dẫn cao với khách hàng tại mức tổng lợi nhuận tính theo đơn vị phần trăm lớn lên tới gần 40% trong quý vừa qua. Ngành công nghiệp công nghệ sản sinh ra rất nhiều công ty dựa trên cơ cở phần mềm như Google và Facebook. Những công ty như vậy không cần phải lo lắng đến vấn đề bán hàng hoá.

Một điều nữa khiến Apple khác biệt so với những công ty khác cùng trong lĩnh vực công nghệ là thành công của họ trong việc chinh phục lượng khách hàng khổng lồ tại Trung Quốc. Trong khi các đối thủ cạnh tranh đang phải chật vật tại đây thì Apple vừa mới trở thành hãng có thị phần lớn nhất trong thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc tính theo số lượng điện thoại bán ra (theo phân tích của Canalys - một công ty nghiên cứu thị trường). Doanh thu của Apple từ những khu vực như Đài Loan và Hong Kong cũng tăng 70% lên mức trên 16 tỷ USD. Chính vì vậy, bất kỳ sự giảm sút nào tại Trung Quốc cũng sẽ khiến Apple chịu hậu quả nặng nề. 

Tuy vậy, sự phụ thuộc quá lớn vào một sản phẩm duy nhất là iPhone cũng là mối nguy hiểm với Apple. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chỉ là những ngày đầu tiên của iPhone 6, thiết bị mới nhất của Apple với màn hình lớn hơn. Một vài nhà đầu tư còn chỉ ra rằng thị phần của Apple trong thị trường điện thoại thông minh nhỏ hơn so với những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google. Vì vậy, họ vẫn còn rất nhiều khoảng trống để phát triển.

Biểu đồ trên là lợi nhuận ròng của Apple tính theo đơn vị tỷ USD. Biểu đồ dưới là doanh số bán hàng toàn cầu của thiết bị cầm tay (đơn vị triệu chiếc).

Nếu Apple muốn giảm sự phụ thuộc vào iPhone, họ sẽ cần những sản phẩm có khả năng sản sinh ra tiền khác. CEO Cook nói trong tuần này rằng đồng hồ thông minh của họ sẽ chính thức lên kệ vào tháng 4 tới. Tim Bajarin đến từ công ty tư vấn chiến lược Creative Strategies nghĩ rằng Apple có thể bán được từ 22 - 24 triệu chiếc trong 12 tháng ngay sau khi ra mắt và thu về hàng tỷ USD doanh thu. Sanford C. Bernstein - một công ty nghiên cứu cho rằng những chiếc đồng hồ thông minh của Apple sẽ có tổng lợi nhuận tính theo đơn vị phần trăm cao hơn và đạt được mức lợi nhuận đáng nể hơn.

Apple nên kiếm nhiều tiền hơn từ phần mềm và các dịch vụ. Cửa hàng ứng dụng trực tuyến của hãng đã có một ngày 1/1/2015 vô cùng bận rộn và việc ra mắt đồng hồ thông minh sẽ kéo theo hàng loạt các ứng dụng khác. Lợi nhuận của Apple phân mảng từ doanh số bán ứng dụng và mua các dịch vụ và hàng hoá trong các ứng dụng đó. Bằng việc rằng buộc các khách hàng trong “hệ sinh thái” với những thiết bị phần cứng và những dịch vụ phần mềm như Apple Pay, công ty này cũng có thể tạo ra nhiều hơn khi nâng cấp thiết bị của họ.

Một vấn đề đau đầu khác với Apple là đống tiền mặt quá khủng lên tới 178 tỷ USD. Con số này thậm chí còn lớn hơn vốn hoá thị trường của những đại gia công nghệ khác như Intel hay IBM. Apple cũng đã dành hàng tỷ USD để mua lại cổ phiếu sẽ xem xét lại kế hoạch trả lại tiền cho cổ đông và thảo luận với họ vào tháng 4 tới. 

>> [Infographic] Lợi nhuận Apple = 3 Google = 3,5 Microsoft...

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM