Google tung tiếp cái tát thứ 2, Flash nằm chờ chết!

02/09/2015 21:15 PM | Công nghệ

Không chỉ hạn chế "quyền hành" của Flash trên Chrome, Google còn loại bỏ Flash ngay cả trên hệ thống quảng cáo Google Adword.

Theo thông tin mà phía Google đã công bố cách đây vài tuần, đúng ngày hôm nay 1/9, Google Chrome sẽ chính thức hạ mức độ hỗ trợ Flash xuống 1 mức. Cụ thể là các nội dung Flash sẽ cần có yêu cầu từ phía người dùng mới có thể khởi chạy. Điều này có nghĩa là các khung quảng cáo ở dạng Flash khi chạy trên Chrome sẽ ở trạng thái ngủ và chờ người dùng bấm vào nó mới chạy được phép chạy.

Mới đây, Google lại tiếp tục tung ra thêm một công cụ hỗ trợ dành cho các loại quảng cáo trên Google Adword dễ dàng convert từ Flash sang HTML5 ở những quảng cáo đang có hoặc chuyển đổi ngay khi người dùng upload quảng cáo flash lên hệ thống. Đồng thời tung thêm hàng loạt tính năng hỗ trợ mạnh mẽ cho các quảng cáo dạng HTML5 nhằm khuyến khích khách hàng chuyển hướng dần sang loại nội dung mới.

Điều này thực sự sẽ khiến Flash phải lao đao bởi quảng cáo là một trong những nội dung sử dụng nhiều Flash nhất trên các website hiện nay.

Vậy là trong cùng 1 ngày, Google đã tung ra 2 đòn chí mạng khiến cho Flash tối tăm mặt mũi ghi thêm tên Google vào danh sách những ông lớn chia tay Flash bên cạnh Apple.

Trong quý 4 của năm 2015 sự sống chết của Flash có lẽ nằm trong tay ông lớn cuối cùng vẫn đang lưỡng lự giữa "hòa hay đánh" đó là Microsoft. Hãy cùng chờ xem động thái của Satya Nadella.

Cùng chuyên mục
XEM