Google từ bỏ Google+ khi thất bại thảm hại trong cuộc đua với Facebook

29/07/2015 08:47 AM | Công nghệ

Đó là cái chết đến từ từ, nhưng lễ tang thì có thể bắt đầu từ bây giờ.

Google đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài Google+, cùng tham vọng trở thành một đối thủ thực sự của Facebook, Twitter và các mạng xã hội hàng đầu khác.

Thứ Hai vừa rồi, Brad Horowitz, người đứng đầu của Google+, cho biết người dùng sẽ không còn cần đến một tài khoản Google+ để tương tác với các sản phẩm khác của Google nữa. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng bất kỳ tài khoản Google nào cũng được.

Google cho ra mắt Google+ vào 4 năm trước, mong muốn tạo ra một mạng xã hội lớn mà ở đó, hơn 1 tỷ người dùng sẽ thường xuyên cập nhật status, đăng tải hình ảnh và liên lạc với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Horowitz giải thích trong một phiên bản cập nhật của Google+ rằng công ty mong đây sẽ là một nền tảng (platform layer) có thể hợp nhất các mô hình chia sẻ của Google, và trở thành một sản phẩm lớn có ứng dụng trên cả điện thoại di động.

Ông viết: “Mục tiêu của chúng tôi là đem điều tốt nhất cho khách hàng, nhưng sau này tôi đã nhận ra, nó đã khiến nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm cảm thấy bất tiện và dễ nhầm lẫn”

Một trong những điều khiến người dùng cảm thấy khó chịu nhất đó là yêu cầu phải có tài khoản và hồ sơ (profile) Google+ để có thể truy cập bất kỳ dịch vụ nào khác của Google.

Vào cuối năm 2013, Google đã áp dụng quy định này với người sử dụng Youtube - những người đã đăng tải hàng ngàn bình luận trên các video từ bao nhiêu năm nay, trước cả khi những ý tưởng về Google+ nhen nhóm trong đầu của Larry Page. Và một lời chỉ trích thậm tệ đã xuất hiện do chính người đồng sáng lập Youtube Jawed Karim viết trên trang Youtube cá nhân của mình: “Thế quái nào mà tôi lại phải cần một tài khoản Google+ để đăng bình luận trên một video cơ chứ”.

Theo như một Blog Google, Youtube là một trong những trang đầu tiên mà Google áp dụng yêu cầu này. Cũng vừa khéo thay, Youtube đã nói với người dùng của họ rằng sẽ không cần bất kỳ một tài khoản Google+ nào để đăng tải video, tạo kênh hay bình luận trên Youtube.

Aaron Goldman, giám đốc marketing của 4C Insight, một doanh nghiệp về dữ liệu truyền thông, nhận xét rằng: “Họ nghĩ họ có thể thâm nhập và trở thành một mạng xã hội đình đám. Có vẻ như cuối cùng họ đã hiểu điều đó nghĩa là thế nào”

Nguyên giám đốc Google+ Vic Gundotra cho biết vào cuối năm 2013, Google+ có 300 triệu người dùng mỗi tháng, mặc dù vậy, việc họ có thực sự sử dụng không vẫn là một câu hỏi ngỏ. Vào thời điểm đó, Facebook có hơn một tỷ người dùng mỗi tháng và đến nay đã làn hơn 1,4 tỷ người.

Horowitz nói rằng Google+ sẽ tập trung vào việc kết nối những người dùng có cùng sở thích. Giờ đây đội của ông mang tên là SPS, viết tắt của Luồng thông tin (Streams), Hình ảnh (Photos) và Sự chia sẻ (Sharing).

Ví dụ, ở mục Google Photos, một kho lưu trữ hình ảnh và video mới được ra mắt vào đầu năm nay, người dùng có thể chia sẻ dưới bất cứ hình thức nào họ muốn mà không cần phải có hồ sơ trên Google+.

Google cho biết những thông tin khác thường được chia sẻ trên mạng xã hội, như địa điểm người dùng chẳng hạn, sẽ được chuyển vào các ứng dụng khác của Google như dịch vụ nhắn tin và gọi thoại Hangouts.

Công ty này cũng khẳng định: “Trong những tháng tới, một tài khoản Google thông thường sẽ là tất cả những gì bạn cần để có thể thông qua Google và chia sẻ nội dung, liên lạc với người quen, tạo lập một kênh trên Yourtube và làm nhiều điều khác nữa”.

Vinh Lê

Cùng chuyên mục
XEM