Giới công nghệ chờ phán quyết vụ kiện đắt giá nhất năm

23/08/2012 10:38 AM |

Đưa ra kết luận cuối cùng cho phiên tòa trị giá 2,5 tỷ USD giữa Apple và Samsung là thách thức lớn với bồi thẩm đoàn vì nghiêng về bên nào cũng sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường di động.

Sau 3 tuần lắng nghe các nhân chứng, xem xét các mẫu thử sản phẩm (prototype) và một cuộc đàm phán thất bại, phiên tranh tụng giữa hai hãng công nghệ lớn của thế giới đã kết thúc. Đây là lúc bồi thẩm đoàn 9 người cân nhắc và đưa ra quyết định cho vụ kiện công nghệ gây xôn xao nhất thế kỷ 21.

Tuy đã kéo dài gần 1 tháng, giới truyền thông và các bên liên quan hôm nào cũng xếp hàng chờ bên ngoài tòa án San Jose (Mỹ) từ 6h15 dù gần 3 tiếng sau phiên tòa mới bắt đầu. 


kien-cao-1-jpg-1345690373_480x0.jpg

Mọi người xếp hàng đợi phiên tòa mở cửa. Ảnh: AP.

 

Trong phiên tranh tụng cuối cùng, luật sư Harold McElhinny bên phía Apple nhấn mạnh với thẩm phán Jucy Koh rằng trong một vụ kiện lớn như thế này, điều quan trọng nhất là phải tập trung xem xét kỹ tài liệu. Nhân chứng có thể đúng, có thể sai, nhưng "các tài liệu lịch sử là nơi người ta luôn tìm thấy sự thực. Nếu các ngài muốn biết những gì đã diễn ra, nếu các ngài muốn thấy sự thật, hãy sắp xếp chúng theo dòng thời gian".

 

"Steve Jobs đã gây bất ngờ toàn thế giới với iPhone, thay đổi đường đi của ngành công nghiệp di động. Giải pháp của Samsung là gì? Hối hả thiết kế Galaxy S trong 3 tháng. Trong 3 tháng đó, Samsung đơn giản sao chép và mô phỏng theo chiếc smartphone thành công nhất thế giới. 


"Không nhân chứng nào của Samsung ngồi trên chiếc ghế đó (ghế dành cho người làm chứng) khẳng định rằng 'những thiết kế này không giống nhau'", McElhinny cho hay thay vào đó, các luật sư của Samsung tập trung vào những khác biệt nhỏ bé giữa bản quyền thiết kế của Apple và sản phẩm của hãng điện tử Hàn Quốc. "Chúng ta nên nhìn vào kiểu dáng tổng thể chứ không phải những điểm khác nhau tủn mủn".

 

Apple kết luận: Samsung dành cả tỷ đô để bắt chước thiết kế của Apple rồi sau đó phân phối ra toàn thế giới và khiến cho người tiêu dùng cảm thấy thiết kế của họ không còn "độc nhất" nữa.


Đến lượt Samsung, luật sư Charles Verhoeven cáo buộc Apple "đang cố ngăn đối thủ mạnh nhất của họ tham gia vào cuộc chơi. Sự cạnh tranh chính là thứ đã làm nên nước Mỹ và quyết định của tòa có thể thay đổi quan niệm về cạnh tranh tại quốc gia này".

 

Ông cho rằng Apple đã nói quá về sự lúng túng của người tiêu dùng khi mua sản phẩm: "Thực tế là khách hàng luôn có sự lựa chọn và Apple không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy người tiêu dùng nhầm lẫn giữa các sản phẩm. Apple chỉ đang muốn độc quyền về thiết kế chữ nhật bo góc với màn hình cảm ứng. Hãy hình dung bạn bước vào gian hàng TV của Best Buy. Tất cả TV trông giống nhau. Chúng có viền bao quanh. Chúng có màn hình phẳng. Chúng có thiết kế tối giản".

 

kien-cao-2-jpg-1345690373_480x0.jpg
Samsung khẳng định chẳng có khách hàng nào lại nhầm lẫn khi chọn mua smartphone.

 

Tiếp đó, luật sư William Lee của Apple quả quyết: "Chúng tôi mất 5 năm để tạo nên một cuộc cách mạng. Còn Samsung mất 3 tháng để sao chép nó.  Đó là thực tế đơn giản, rõ ràng và không thể phủ nhận".

 

Hướng về phía Samsung, Lee nhắc đến file tài liệu dài hơn 100 trang so sánh giữa iPhone và Galaxy S từ năm 2010 và đặt câu hỏi: "Nếu Samsung đã có những thứ này từ trước đó, tại sao lại thừa nhận có sự khác biệt về trải nghiệm trên iPhone và S1 như 'giữa thiên đường và mặt đất'?".

 

Trong khi đó, Verhoeven của Samsung kết thúc: "Hãy để Samsung cạnh tranh tự do trên thị trường thay vì để Apple cố ngăn chặn họ tại tòa" rồi cảm ơn bồi thẩm đoàn và quay trở lại bàn của mình.

 

Ảnh hưởng của phiên tòa được dự đoán vượt qua giới hạn của 2 công ty Apple và Samsung. Nếu Apple thắng, Samsung và các công ty đối thủ sẽ có thêm động lực để làm sản phẩm điện thoại và máy tính bảng khác biệt với những đặc điểm riêng để tránh gặp rắc rối bản quyền về sau.

 

"Tôi thấy sự đa dạng trong thiết kế trên thị trường nếu Apple thắng", luật sư của công ty sở hữu trí tuệ Christopher V. Carani, McAndrews, Held & Malloy tại Chicago (Mỹ), chia sẻ trên báo The New York Times.

 

Còn nếu bồi thẩm đoàn ủng hộ Samsung, nhiều công ty đang sản xuất smartphone tránh được nỗi lo bị Apple lôi ra tòa, nhưng họ cũng sẽ thấy không cần phải sáng tạo và giữ suy nghĩ rằng: "Với một cái máy có hình chữ nhật thì còn biến tấu thêm kiểu gì được nữa".

 

"Chúng ta sẽ thấy các hãng cho ra đời hàng loạt sản phẩm gần giống của Apple trong vài năm nữa mà không lo gặp rắc rối:, Michael Gartenberg, chuyên gia phân tích của hãng nghiên cứu Gartner, khẳng định.

 

Tuy nhiên, Apple không muốn nhận phí bản quyền mà lại mong Samsung bị cấm kinh doanh smartphone tại Mỹ. Việc chiến thắng hãng Hàn Quốc sẽ giúp Apple có thêm lý do đệ đơn kiện nhiều công ty sản xuất thiết bị khác và có thể khiến Android mất vị trí số một.

 

Đây là vụ kiện khó khăn cho bồi thẩm đoàn bởi sự chồng chéo giữa các vấn đề pháp lý và sự tác động đến thị trường cũng như họ đang phải xem xét hàng trăm trang hồ sơ dày đặc các thông số kỹ thuật chuyên ngành.

 

Apple bắt đầu gửi đơn kiện Samsung vi phạm bản quyền thiết kế của iPhone vào tháng 4/2011.

Sau hơn 1 năm tập hợp chứng cứ và tài liệu cùng các cuộc thương lượng bên ngoài tòa án không đạt kết quả, ngày 30/7, phiên tòa giữa hai hãng bắt đầu diễn ra và đã kéo dài hơn 3 tuần.

Tại đây, Apple đòi Samsung bồi thường 2,5 tỷ USD và muốn hơn 20 sản phẩm của công ty này bị loại khỏi thị trường Mỹ vì tội sao chép thiết kế.

Ngược lại, Samsung cũng yêu cầu Apple trả khoản tiền gần 500 triệu USD vì "Quả táo" sử dụng trái phép một số bản quyền do Samsung nắm giữ liên quan đến e-mail, nhạc và ảnh. 

Theo Châu An
vnexpress

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM