Doanh số ngành âm nhạc nội dung số cao nhất mọi thời đại 4,51 tỷ USD

22/03/2015 08:46 AM | Công nghệ

Dịch vụ tải và nghe nhạc trực tuyến hiện đã chiếm 64% thị phần toàn thị trường âm nhạc.

Doanh số lĩnh vực âm nhạc số đã chạm mức 4,51 tỷ USD trong năm 2014 – một kỷ lục mới, căn cứ theo báo cáo hôm thứ 4 vừa qua từ Hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA).

Trong đó, riêng dịch vụ âm nhạc trực tuyến đã đạt tổng doanh thu 1,87 tỷ USD trong năm 214 – tăng 1/3 giá trị so với năm 2013 – lần đầu tiên vượt qua doanh số bán CD. Rhapsody, Spotify, Pandora và SiriusXM là những tay chơi đang dẫn đầu phân khúc này. Doanh thu thuê bao tổng cộng đạt mốc 7,7 tỷ USD trong năm 2014.

Nhìn chung, báo cáo của RIAA cho biết doanh thu bán lẻ ngành công nghiệp âm nhạc đạt giá trị 6,97 tỷ USD vào năm ngoái. Con số này giảm nhẹ so với năm 2013 và phản ánh xu hướng doanh thu đi ngang của toàn ngành, vốn dĩ luôn có nỗi lo thường trực về việc vi phạm bản quyền nội dung số và sự lỗi thời của các định dạng lưu trữ vật lý như dĩa CD.

Tổng cộng cả ngành âm nhạc trực tuyến và dịch vụ tải nhạc đã chiếm 64% giá trị thị trường, trong đó thị phần của dịch vụ tải nhạc là lớn nhất với 37% thị phần.

>> Victoria Beckham: Từ ngôi sao âm nhạc đến doanh nhân hàng đầu nước Anh

Thanh Vân

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM