Dịch vụ Apple TV sẽ giết chết truyền hình cáp

20/03/2015 08:00 AM | Công nghệ

Theo nguồn thông tin gần đây thì Apple đang xúc tiến kế hoạch trình làng dịch vụ TV của riêng họ.

Tạp chí nổi tiếng Wall Street Journal (WSJ) cho biết Apple, vốn đã cho phép khách hàng của họ xem TV và các chương trình của Netflix thông qua thiết bị Apple TV, đang tích cực làm việc với các nhà lập trình “để tung ra cú đấm vào mạng lưới TV trả tiền vào mùa thu năm nay”.

Tạp chí WSJ đã trích dẫn các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, qua đó cho biết thuê bao dịch vụ của Apple của thể “xem được 25 kênh, bao gồm các kênh từ các ông lớn như ABC, CBS và Fox. Tất cả sẽ được tích hợp sẵn vào các thiết bị của Apple, trong đó có cả Apple TV”.

Theo WSJ, dịch vụ hiện chưa được đặt tên này có mức thuê bao vào khoảng 30 – 40 USD/ tháng.

Các tin đồn và suy đoán về việc Apple muốn phá vỡ phương thức kinh doanh truyền thống dịch vụ truyền hình đã có từ lâu, nhưng các kế hoạch của họ cho đến nay vẫn còn rất mơ hồ và không hề được hứa hẹn về kết quả.

Các buổi trao đổi trong những năm gần đây luôn cho rằng Apple có thể phát triển TV của riêng họ, và khi những lời bàn tán đó vừa lặng, thì lại có thông tin Apple đang xúc tiến đàm phán với các công ty để cung cấp một loại hình dịch vụ thông tin/ truyền hình trực tuyến.

Tuy nhiên, một điều rõ ràng đó là Apple muốn cung cấp dịch vụ thay thế cho những khách hàng đã từ bỏ dịch vụ đắt đỏ của truyền hình cáp truyền thống. Ngành công nghiệp này đã tới giai đoạn chín muồi cho sự phá hủy sáng tạo một thời gian, đặc biệt là khi các nền tảng như Netflix và Amazon xây dựng những chương trình mạnh mẽ có thể cắn vào gót chân các ông lớn truyền thông già cỗi.

Những chắc chắn trong các công ty Apple đang đàm phán không có tên NBC Universal bởi vì Tập đoàn này có công ty con cung cấp dịch vụ truyền hình cáp truyền thống rất lớn tên là Comcast.

>> Apple mở cửa hàng 'siêu sang' chỉ để bán đồng hồ thông minh

Mai Trâm

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM