Apple lại bị tố cáo đánh cắp bản quyền cảm ứng lực

14/02/2016 16:29 PM | Công nghệ

Công ty chuyên về cảm biến, Immersion, đã đưa ra một loạt cáo buộc cho rằng Apple đã vi phạm bản quyền công nghệ 3D Touch và Force Touch được dùng trên các thiết bị đời mới của Apple.

Immersion đã công bố các tài liệu về ba bản quyền cảm ứng lực nhấn chống lại Apple và nhà mạng AT&T.

Cụ thể, Immersion cáo buộc iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus và Apple Watch đã sử dụng bản quyền công nghệ về cảm ứng lực của hãng, bao gồm: Rung phản hồi với lực nhấn khác nhau và xem trước khi nhấn nhẹ.

“Khi mà chúng tôi hài lòng với việc ngành công nghiệp nhận ra giá trị của công nghệ cảm ứng lực và tích hợp nó lên sản phầm, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải biết bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình trước việc vi phạm bản quyền.

Điều này nhằm phát triển hệ sinh thái bền vững mà chúng tôi đã tạo ra và tiếp tục đầu tư cho việc nâng cao trải nghiệm với cảm ứng lực”, CEO của Immersion, Victor Viegas cho biết.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ các bản quyền của mình tới cùng khi bị đánh cắp.”

Immersion cũng cho hay, họ đang xác định mức độ thiệt hại do việc vi phạm bản quyền cũng như một lệnh ngưng hoặc cấm bán các sản phẩm này tại thị trường Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Apple cũng phải đối mặt với phàn nàn về “Lỗi 503” khiến các thiết bị iPhone 6 trở thành “cục gạch”. Apple cũng rơi vào một cuộc chiến pháp lý khác với iOS 9 với cáo buộc làm chậm các máy iPhone 4, buộc người dùng phải mua các máy mới.

Tuy nhiên, Apple đã từ chối mọi bình luận.

Trong những năm gần đây, Immersion đã từng đệ đơn chống lại rất nhiều công ty công nghệ lớn, bao gồm Sony, Google, Microsoft và HTC và đã thắng kiện với Sony, Google và Microsoft.

An Thiên

Cùng chuyên mục
XEM