Amazon sẽ sản xuất phim điện ảnh

24/01/2015 11:35 AM | Công nghệ

Amazon sẽ bắt đầu sản xuất phim chiếu rạp, với mục tiêu phát hành khoảng 12 tựa phim một năm.

Tuyên bố này được đưa ra hôm 19/12/2014. Mục tiêu cuối cùng của Amazon là thúc đẩy việc tiêu tụ dịch vụ Prime do công ty cung cấp với giá khoảng 99 USD/năm.

Những bộ phim do Amazon sản xuất sẽ được trình chiếu tại Amazon Prime Instant Video vào 4 đến 8 tuần sau khi phim ra rạp. Quá trình này nhanh hơn những phim điện ảnh hiện tại.

Quỹ thực hiện phim mang tên Amazon Original Movies sẽ được điều hành bởi Ted Hope - người đã sáng lập nên Good Machine.

Good Machine là công ty đã sản xuất các tác phẩm như Eat Drink Man Woman, Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Phó chủ tịch của Amazon Studio - Roy Price cho biết, Amazon sẽ cung ứng dịch vụ thay thế cho hệ thống phòng thu.

Original Movies là dự án mới nhất chứng minh cho mong muốn đuổi theo Netflix của Amazon. theo đó, Amazon mong muốn có thể vừa sản xuất thiết bị chiếu phim lẫn sản xuất phim. Cả hai công ty đều đã thực hiện các chương trình truyền hình thực tế và đang trở thành đối thủ của HBO, AMC.

Amazon hiện vẫn đang tận hưởng thành công với loạt phim truyền hình Transparent, tác phẩm đoạt giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục hài kịch xuất sắc nhất năm nay. Ngay sau khi đoạt giải, công ty đã cho ra mắt loạt mới của bộ phim truyền hình này.

Những bộ phim này đóng vai trò cung ứng nội dung cho những khách hàng sẵn lòng trả phí đăng ký thường niên cho dịch vụ của hãng.

Trong khi cả Netflix và Amazon đều giữ bản quyền của hầu hết nội dung do họ sản xuất. Các công ty truyền thông giải trí khác đều giữ bản quyền của các chương trình hay nhất còn lại, vì họ có thể nhìn thấy được dịch vụ trình chiếu trực tuyến đang đe dọa lối kinh doanh giải trí truyền thống thế nào.

Bằng cách thực hiện các chương trình House of Cards hoặc Alpha House, các công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến sở hữu những sản phẩm chất lượng của riêng mình.

Với kế hoạch này, Amazon sẽ cần hợp tác với nhiều đơn vị phát hành phim chiếu rạp, do đó các hãng Regal Entertainment, AMC và Cinemark đều không mấy hài lòng khi bị mất sự độc quyền tại nhiều địa điểm chiếu phim truyền thống.

Áp lực đang ngày càng gia tăng lên thị trường phát hành phim truyền thống. Thống kê do Blommberg Intelligence công bố, thời gian trung bình từ khi công chiếu đến khi phát hành phiên bản DVD hoặc xuất hiện trên internet của một phim điện ảnh đã giảm xuống 119 ngày vào năm 2013. Năm 1998, con số này là 173 ngày.

Mùa thu năm trước, Netflix tuyên bố hãng sẽ sản xuất bộ phim chiếu rạp đầu tiên. Song trong khi hãng này còn đang chuẩn bị các khâu cuối cùng để đưa phim ra rạp và phát hành trên mạng lưới của Netflix, Amazon đã giành độc quyền nhiều rạp chiếu phim có địa điểm ăn khách hơn Netflix.

Amazon không tiết lộ thể loại phim mà hãng sẽ sản xuất, hay tựa phim đầu tiên ra mắt rạp chiếu là gì. Tuy nhiên, CEO của Amazon là Jeff Bezos đã nhấn mạnh, sẽ là một bộ phim lớn.

>> Cố gắng bán Smartphone, Amazon đang có một năm kinh doanh tệ hại

Theo Lâm Nghi

Cùng chuyên mục
XEM