Xi măng thừa cung thiếu cầu, bầu Thuỵ vẫn rót 12.000 tỷ làm nhà máy

03/01/2017 11:46 AM | Kinh doanh

Hiệp hội xi măng Việt nam cho biết, sản lượng xi măng nội địa sẽ bắt đầu thừa cung từ năm 2017. Đến năm 2020, cung xi măng sẽ lên tới 120-130 triệu tấn trong khi nhu cầu chỉ 80-82 triệu tấn.

Sáng ngày 2/1, Tập đoàn Xuân Thành (ThaiGroup) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm tại tỉnh Bình Phước.

Dự án nhà máy Xi măng Minh Tâm có diện tích 400ha, tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, tổng công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm và thời gian thi công kéo dài 24 tháng. Giai đoạn 1 của sự án có mức đầu tư gần 6.800 tỷ đồng.

Được biết, mỏ đá vôi được khai thác bởi dự án này là mỏ đá vôi cuối cùng của dãy Trường Sơn.

Ngoài nhà máy xi măng Minh Tâm, Tập đoàn ThaiGroup còn 3 nhà máy xi măng khác, là Xi măng Xuân Thành tại Hà Nam, công xuất 6 triệu tấn/năm, xi măng Xuân Thành tại Quảng Nam công suất 3,6 triệu tấn/năm và xi măng Thaicement Hà Tiên tại Kiên Giang, công suất 4,5 triệu tấn/năm.

Như vậy, dự án Minh Tâm khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất xi măng của Xuân Thành lên 18,6 triệu tấn/năm.

Tập đoàn Xuân Thành là công ty của ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ. Từ năm 2015, Xuân Thành được đổi tên thành Thaigroup và hiện có 11 công ty thành viên, 15.000 nhân viên. Thaigroup hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xi măng, hoá chất, xây lắp, vận tải, bất động sản, khách sạng - nghỉ dưỡng, bảo hiểm - tài chính - ngân hàng, giáo dục, đầu tư.

Bầu Thuỵ làm nhà máy xi măng trong bối cảnh Hiệp hội xi măng Việt Nam vừa đưa ra dự báo, từ năm 2017 ngành xi măng Việt Nam sẽ bắt đầu dư thừa do công suất của ngành tăng mạnh và tính cạnh tranh trong xuất khẩu gairm.

Được biết, tổng công suất thiết kế ngành xi măng Việt Nam đạt 88 triệu tấn/năm và tính các dự án đang đầu tư thì lên tới 108 triệu tấn/năm và 2020 có thể lên 120-130 triệu tấn/năm.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo của Hiệp hội xi măng, nhu cầu tiêu thụ nội địa năm 2016 chỉ khoảng 60 triệu tấn và đến năm 2020 chỉ tăng lên 80-82 triệu tấn. Vì vậy, áp lực cạnh tranh tiêu thụ nội địa sẽ tiếp tục gia tăng.

Hồi đầu năm, Công ty Xuân Thiện của bầu Thuỵ (một công ty con thuộc Thaigroup) đã đề xuất dự án giao thông thuỷ xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thuỷ điện theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành) với tổng vốn đầu tư hơn 24.500 tỷ đồng. Đề xuất này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, có người ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến tỏ ra lo ngại.

Trước đó, bầu Thuỵ cũng đã chi hơn 1.000 tỷ đồng mua hơn 52% cổ phần tại khách sạn Kim Liên. Ngoài ra Tập đoàn của bầu Thuỵ còn đang đầu tư khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Enclave Phú Quốc diện tích 350ha tại bãi Thơm, đảo Phú Quốc. Quy mô dự án này còn lớn hơn cả dự án Vinpearl Phú Quốc của Tập đoàn Vingroup. Quỹ đất này của bầu Thuỵ tương đương cả 3 dự án của CEO Group tại Phú Quốc cộng lại.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM