Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở

24/06/2018 10:01 AM | Xã hội

Bàn thắng muộn màng ở phút bù giờ thứ 5 của Toni Kroos đã giúp cho đội tuyển Đức có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thụy Điển trong lượt trận thứ 2 của Bảng F tại FIFA World Cup 2018.

Ngay sau đó, bên ngoài sân là màn xô xát giữa Ban huấn luyện (BHL) của hai đội bóng, HLV đội tuyển Thụy Điển Janne Andersson đổ lỗi cho phía đối thủ đã có những cử chỉ trêu tức ông sau khi nhà đương kim vô địch thế giới ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Cụ thể, hành động khiêu khích của một thành viên trong BHL đội tuyển Đức đã khiến ông Janne Andersson cảm thấy nóng mắt. Ống kính máy quay đã ghi lại cảnh thành viên này chạy về phía khu vực dành cho BHL và các cầu thủ dự bị của đội tuyển Thụy Điển, cố hướng mặt về phía đối phương trong tư thế mặt đối mặt, như để trêu tức những người Thụy Điển. Ngay khi tình huống này xảy ra, ông Andersson cùng các cộng sự và học trò của mình đã phản ứng quyết liệt khiến trọng tài phải ra sức can ngăn những cái đầu nóng. Một cầu thủ dự bị của Thụy Điển là Martin Olsson đã làm cho căng thẳng leo thang khi anh có hành động phun nước về phía đối phương.

Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 1.
HLV Janne Andersson và các thành viên trong đội tuyển Thụy Điển bắt đầu cảm thấy nóng mặt.

“Họ đã cư xử theo cách không nên làm. Đáng lẽ họ nên chia sẻ và dành cho chúng tôi những cái bắt tay. Nhưng họ đã không làm như vậy, đó là lý do khiến tôi tức giận”, HLV Janne Andersson nói.

Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 2.
Ông Janne Andersson (áo trắng đeo kính) là người phản ứng mạnh mẽ nhất khi ông cho rằng những người Đức đã không tôn trọng mình.
Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 3.
Ông Janne Andersson khẳng định ông bị khiêu khích.

Về phía BHL đội tuyển Đức, mặc dù HLV Joachim Low từ chối nói về màn ẩu đả này, nhưng HLV người Thụy Điển xác nhận một số thành viên BHL đội tuyển Đức đã đến phòng thay đồ của các cầu thủ Thụy Điển để nói lời xin lỗi ngay sau trận đấu.

Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 4.
HLV Joachim Low (bên phải) và các thành viên BHL đội tuyển Đức bị tố ăn mừng quá lố.

“Tôi không được tận mắt chứng kiến tình huống đó. Ai đã có hành động khiêu khích ư? Tôi cho rằng chúng tôi còn phải tập trung vào những thứ khác quan trọng hơn. Khi cầu thủ của chúng tôi ghi bàn, chúng tôi đã ôm nhau ăn mừng và tôi không thấy bất kỳ cử chỉ khiêu khích nào về phía họ”, HLV Joachim Low nói.

Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 5.
Lãnh đội của đội tuyển Đức, ông Oliver Bierhoff (áo trắng) cũng tham gia vào màn ẩu đả này.
Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 6.
HLV Andersson được các nhân viên an ninh đưa trở lại khu vực dành cho đội tuyển Thụy Điển.
Xem lại màn ẩu đả giữa BHL đội tuyển Đức và Thụy Điển trong trận đấu nghẹt thở - Ảnh 7.

Ông đổ lỗi cho một số thành viên BHL đội tuyển Đức đã có hành động quá khích.


HLV người Đức cũng nói về chiến thắng nghẹt thở khi ông ví trận đấu như một bộ phim kinh dị, đầy cảm xúc, căng thẳng tột độ như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Các học trò của ông Joachim Low đã chịu sức ép lớn nhất và vượt qua nó để có chiến thắng kịch tính.

“Nhưng đó là một phần vẻ đẹp của bóng đá mà những trận đấu gần đây đã cho chúng ta thấy”, Joachim Low nói.

Trong trận đấu này, thầy trò ông Andersson rõ ràng không hài lòng vì họ bị trọng tài từ chối một quả phạt 11m. Các cầu thủ Thụy Điển vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Ola Toivonen ở phút 32, nhưng sau đó "cỗ xe tăng" Đức lầm lũi vượt lên bằng các pha lập công của Marco Reus và Toni Kroos.

Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Thụy Điển khi họ không thể tận dụng lợi thế hơn người sau khi Jerome Boateng bên phía đội tuyển Đức bị truất quyền thi đấu ở phút 82.

Sau trận đấu này, Đức và Thụy Điển cùng có được 3 điểm và lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba tại Bảng F, cùng kém đội đầu bảng là Mexico 3 điểm.

Ở lượt trận đấu cuối, đội tuyển Đức sẽ gặp đội cuối bảng Hàn Quốc, đội chưa có điểm nào tại World Cup này. Trong khi Thụy Điển sẽ gặp đội đầu bảng Mexico. Về lý thuyết, chưa có đội nào chính thức giành vé đi tiếp tại bảng đấu này, cũng như chưa có đội nào chính thức bị loại.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM