Xem dàn máy 80 tỷ hiện đại nhất VN làm đường Hà Nội

28/06/2017 09:40 AM | Xã hội

Dàn máy tái chế nguội trị giá hơn 80 tỷ đồng, được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam đã bóc và trải lớp nhựa đầu tiên trên đường Yên Phụ (Hà Nội).

Bắt đầu từ 22h đêm 24/6, dàn máy làm đường gồm 8 chiếc được cho vận hành. Dàn máy được vận hành theo thứ tự: xe rải xi măng, xe tưới nước, xe rải nhựa, máy tái chế nhựa đường, máy rải nhựa đường và 3 chiếc xe lu làm phẳng mặt đường.

50 công nhân liên tục túc trực.

Đường Yên Phụ đoạn qua (bến xe Long Biên) với chiều dài 400m được thi công trải nhựa mới

Đoạn đường được trải nhựa bằng công nghệ mới

Trước đây, bảo trì đường bộ cần bóc lớp nhựa cũ rồi trải lại lớp nhựa mới lên. Với công nghệ mới, toàn bộ nhựa hỏng bóc lên không phải bỏ đi mà được tái chế ngay trên các xe của dàn máy

Sau khi tái chế xong nhựa đường cũ, máy tái chế sẽ đổ nhựa vào khoang chứa của máy rải nhựa để tiếp tục các công đoạn làm đường mới

Thời gian bóc 1km đường sau đó trải nhựa lại mất khoảng 10h. Sau đó khoảng 4h, có thể lưu thông trở lại bình thường trên đoạn đường vừa được thi công

Để vận hành dàn máy "khủng" này, có đến gần 50 người túc trực cùng lúc

Chuyên gia người Singapore và Đức cùng điều khiển chiếc máy

Chuyên gia người Đức hướng dẫn các kỹ sư của Việt Nam vận hành dàn máy

Dàn máy cũng làm luôn công đoạn phẳng mặt đường vừa trải nhựa
Dàn máy cũng làm luôn công đoạn phẳng mặt đường vừa trải nhựa

Dàn máy tái chế nguội mặt đường bằng bitium bọt và xi măng của CHLB Đức trị giá hơn 80 tỷ đồng được nhập khẩu về Việt Nam

Công nghệ của dàn máy mới sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong thời gian thi công

Xe lu làm công đoạn cuối cùng, làm phẳng lại mặt đường vừa được đổ nhựa
Xe lu làm công đoạn cuối cùng, làm phẳng lại mặt đường vừa được đổ nhựa

Theo Trần Thường

Cùng chuyên mục
XEM