“Vui Tết Songkran” tại MM Mega Market: Điểm đến của người yêu ẩm thực và văn hóa Thái Lan

15/04/2021 08:00 AM | Kinh doanh

Là đất nước với hơn 94% người dân theo đạo Phật, Thái Lan chào đón năm mới theo Phật lịch. Tết cổ truyền Thái Lan hay còn gọi là lễ hội té nước Songkran – là dịp quan trọng nhất trong năm của xứ sở chùa Vàng, kéo dài từ ngày 13 - 15/4 hàng năm.

Theo phong tục truyền thống của người Thái, buổi sáng, các gia đình lên chùa dâng hương, lễ Phật và thực hành nghi lễ không thể thiếu là tắm Phật đầu năm. Tiếp theo, mọi người mang trái cây và thức ăn dâng lên các vị sư; thả chim phóng sinh, chúc thọ ông bà, cha mẹ, lấy nước thơm vẩy lên người nhau để chúc phúc…

Sau nghi lễ ở chùa, mọi người ra đường chào đón năm mới bằng việc té nước vào người nhau để gột rửa mọi ưu phiền của năm cũ, đón may mắn cho năm mới. Trên mọi nẻo đường, người dân Thái Lan với trang phục sặc sỡ, bật nhạc, nhảy múa, té nước vào nhau và sau cùng là tụ tập ăn những món ngon.

Tận hưởng không khí lễ hội Songkran ngay tại Việt Nam

Mặc dù lễ hội té nước vẫn được tổ chức để chào đón năm mới 2021, nhưng du khách muốn đến thăm xứ Chùa Vàng sẽ phải trải qua đợt cách ly bắt buộc kéo dài 14 ngày của Thái Lan. Vì thế, để tiết kiệm thời gian đi lại và để thoả nỗi nhớ không khí Lễ hội Songkran cùng những món ăn đặc sắc, nhiều người chọn cách hoà mình vào chương trình "Vui Tết Songkran" được Công ty MM Mega Market Việt Nam (MM) tổ chức vào cuối tuần qua tại trung tâm An Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Những người có cơ hội tham dự lễ khai mạc diễn ra tại trung tâm MM An Phú tối ngày 8/4 hẳn sẽ cảm thấy như mình đang hiện diện giữa xứ chùa Vàng trong những ngày Lễ hội Songkran. Với những màn trình diễn đánh trống nước trên nền đèn LED, khu vực chụp ảnh chủ đề ngày Tết Songkran, chương trình bốc thăm trúng thưởng với quà tặng là những đặc sản Thái Lan, cùng chuỗi trò chơi lấy ý tưởng từ hoạt động té nước trong ngày Tết truyền thống... như tái hiện bầu không khí âm nhạc sôi động của Bangkok, tiệc tùng của Pattaya và những trò chơi với nước cầu may mắn của Chiang Mai.

“Vui Tết Songkran” tại MM Mega Market: Điểm đến của người yêu ẩm thực và văn hóa Thái Lan - Ảnh 1.

Cơ hội trải nghiệm các sản phẩm nổi tiếng đến từ Thái với giá ưu đãi tại MMVN

Anh Huỳnh Minh Tấn (Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM) – một người đã từng có nhiều năm học và làm việc tại Thái Lan tỏ ra rất phấn khích với chương trình "Vui Tết Songkran" do công ty MM Mega Market Việt Nam vừa tổ chức. Anh Tấn nói: "Năm trước, tôi cũng đã tham gia chương trình Sắc Thái trên đất Việt tại MM Mega Market. Thật không ngờ, lễ khai mạc năm nay còn náo nhiệt và đặc sắc hơn nữa. Do Covid-19, chúng tôi không thể đến Thái Lan tham dự Lễ hội Songkran trong 2 năm nay nhưng nhờ có MM Mega Market tổ chức, mà tôi vẫn có thể được tận hưởng không khí của lễ hội té nước ngay tại Việt Nam."

Thoải mái mua sắm và thưởng thức ẩm thực Thái

Nếu đến Thái Lan những ngày này, ngoài niềm vui tham gia lễ hội, chắc chắn bạn không thể bỏ qua hành trình khám phá ẩm thực cũng như những chuyến shopping – độc – lạ - rẻ. Minh Vy (Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM) và nhóm bạn của mình hầu như năm nào cũng tới Thái Lan 1 – 2 lần chỉ để thỏa thích ăn uống và mua sắm. "Hai năm nay, do dịch Covid-19 nên chúng tôi không thể đi du lịch nước ngoài, nhưng cũng may đã có chương trình Vui Tết Songkran tại MM Mega Market," Minh Vy chia sẻ. "Chúng tôi đã đến đây từ chiều để chụp hình tại các khu trang trí theo chủ đề ngày Tết Songkran, đặc biệt là thưởng thức các món ăn đặc trưng chuẩn vị Thái tại các quầy ẩm thực trong siêu thị. Chúng tôi cũng có thể thoải mái shopping các thực phẩm Thái mà tôi đặc biệt yêu thích, như trà sữa Bale Shake, nước mắm Thái Squid Brand, trái cây sấy Pornthip, xôi sầu riêng Mae Oey, snack mực Talaethong… Đặc biệt mua càng nhiều giá lại giảm càng sâu"

“Vui Tết Songkran” tại MM Mega Market: Điểm đến của người yêu ẩm thực và văn hóa Thái Lan - Ảnh 2.

Khách hàng mua sắm tại MM có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng chuẩn vị Thái tại các quầy ẩm thực trong siêu thị

Được biết, trong 2 tuần lễ diễn ra "Vui tết Songkran", tại 9 trung tâm mua sắm lớn nhất MM (đồng thời là nơi hội tụ cộng đồng người Thái đang sinh sống tại Việt Nam nhiều nhất) sẽ được bài trí các "Quầy ẩm thực" Thái Lan vô cùng đặc sắc, nơi các đầu bếp chuyên nghiệp của MM sử dụng chính nguyên liệu trong trung tâm để mang đến các món ăn chuẩn vị Thái cho khách tham dự.

Ngoài ra, tại toàn bộ trung tâm của MMVN sẽ bày bán khoảng 1.000 mặt hàng tiêu chuẩn nhập khẩu từ Thái Lan thuộc các ngành: thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, thiết bị gia dụng... với mức khuyến mãi lên đến 49% để bạn mua sắm thỏa thích. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm nổi tiếng đến từ Thái với giá ưu đãi như: nước ép trái cây Doi Kham, mì gói Wai Wai, miến Thái tomyum Thaiaree, snack mực Talaethong…

Năm 2021 đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Thái Lan, tuy nhiên do dư âm từ đại dịch Covid-19 đã khiến cho các hoạt động giao thương và trao đổi văn hoá giữa Việt Nam – Thái Lan vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Do đó, "Vui Tết Songkran" là một nỗ lực của MM Việt Nam trong việc thúc đẩy kết nối và đẩy mạnh thương mại giữa hai nước, với mục tiêu thông qua lễ hội này giúp người tiêu dùng trong nước được tiếp cận đa dạng sản phẩm nhập khẩu chất lượng, đồng thời mang đến cho cộng đồng Thái Lan và người tiêu dùng tại địa phương được trải nghiệm bản sắc văn hoá ngày Tết cổ truyền của người Thái ngay tại Việt Nam,/.

“VUI TẾT SONGKRAN 2021” MM Mega Market


Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM