Vừa sang Thái Lan, thủ môn Văn Lâm gặp phải sự cố đen đủi

09/02/2019 13:30 PM | Xã hội

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã không gặp may khi bị hacker chiếm đoạt các tài khoản cá nhân trên các mạng xã hội thông dụng ở Việt Nam.

Thủ môn sinh năm 1993 bị hack các tài khoản cá nhân như Gmail, Facebook,… từ tối 7/2 và đến sáng nay (8/2), anh vẫn chưa thể lấy lại được quyền sở hữu. Mặc dù tài khoản Facebook và Instagram đã có tích xanh chính chủ do đơn vị quản lý mạng xã hội cung cấp, nhưng Văn Lâm vẫn bị lọt vào tầm ngắm của những hacker.

Hiện tại, tài khoản Facebook cá nhân của Đặng Văn Lâm có hơn 800.000 người theo dõi. Tài khoản Instagram có gần 300.000 người theo dõi. Trong khi đó, tài khoản Gmail vẫn được anh sử dụng liên tục cho vấn đề công việc.

 Vừa sang Thái Lan, thủ môn Văn Lâm gặp phải sự cố đen đủi  - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm dùng fanpage chính thức để thông báo về việc các tài khoản cá nhân của anh như Facebook, Gmail,... đang bị hack. Ảnh: Chụp màn hình.

Trên trang Instagram cá nhân, Văn Lâm đã đăng thông tin cảnh báo về việc anh bị hack và đề nghị mọi người cảnh giác. Trên Facebook, do không thể đăng nhập được vào tài khoản, Văn Lâm đành nhờ người thân quen chia sẻ qua fanpage với hy vọng hạn chế tối đa hậu quả đối với những người quen hay người hâm mộ.

Văn Lâm vẫn đang tập luyện cùng CLB Muangthong United tại Campuchia nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội các ngôi sao Campuchia (K Cement Cambodia All Stars) gồm những cầu thủ tốt nhất ở Giải VĐQG nước này. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 9/2 tại SVĐ quốc gia Phnom Penh.

Đây thật sự là sự cố đen đủi với thủ môn 25 tuổi khi đang tất bật chuẩn bị mùa giải mới. Trước Văn Lâm, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng bị hacker nhòm ngó các tài khoản cá nhân nhưng anh may mắn hơn khi đã lấy lại được sớm.

Hiện tại Đặng Văn Lâm đang cùng Muangthong United bắt đầu hành trình ASEAN Tour chuẩn bị trước mùa giải mới 2019. Ảnh: Muangthong United FC.

Trong năm 2018, nhiều cầu thủ Việt Nam như Xuân Mạnh, Văn Thanh, Thành Lương,… cũng là nạn nhân của các hacker. Các tài khoản có lượng người theo dõi lớn luôn thu hút những kẻ xấu với mong muốn chiếm đoạt để đòi tiền chuộc từ khổ chủ hoặc sử dụng với mục đích xấu là vấn nạn với những người nổi tiếng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ hiện nay.

Theo Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
XEM