Vua Malaysia tự giảm "lương" giúp trả nợ quốc gia

12/06/2018 17:31 PM | Xã hội

Vua Malaysia Muhammad V đã đề nghị giảm 10% trợ cấp của bản thân từ giờ đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021

Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Mahathir Mohamad cắt giảm 10% lương của các bộ trưởng liên bang trong động thái mang tính biểu tượng giữa lúc đất nước mắc nợ 1 ngàn tỉ ringgit (250 tỉ USD).

Trước đó, vào ngày 30-5, chính phủ Malaysia thành lập một quỹ có tên gọi Tabung Harapan Malaysia, nghĩa là "Quỹ Hy vọng", để người dân đóng góp trả nợ quốc gia. Đến chiều 10-6 (giờ địa phương), quỹ đã thu được 56 triệu ringgit

Vua Malaysia tự giảm lương giúp trả nợ quốc gia - Ảnh 1.

Vua Muhammad V của Kelantan. Ảnh: The New Straits Times

"Nhà vua rất xúc động và cảm kích nỗ lực của người dân Malaysia, những người đã đóng góp cho quỹ Tabung Harapan. Nhà vua muốn chung sức cùng người dân trong việc hoàn thành trách nhiệm. Vì vậy, nhà vua đồng ý rằng mức trợ cấp của ngài sẽ giảm xuống 10% đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021" - trích thông báo của hoàng gia vào ngày 11-6.

Ngoài ra, Vua Muhammad V còn tuyên bố không tổ chức sự kiện thường niên Hari Raya vào năm nay để lấy tiền giúp đỡ người nghèo.

Tuy nhiên, hoàng gia không tiết lộ Vua Muhammad V được chính phủ liên bang trả bao nhiêu tiền trợ cấp.

Chính quyền Thủ tướng Mahathir Mohamad quy trách nhiệm khoản nợ khủng nói trên cho sự chi tiêu vô tội vạ của chính phủ tiền nhiệm.

Theo Bảo Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM