Vụ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát tác động tới trái phiếu doanh nghiệp

25/10/2023 16:25 PM | Kinh doanh

Bộ Tài chính nhận định, vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát có tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng, khối lượng phát hành mới sụt giảm.

Ngày 25/10, Bộ Tài chính trao đổi với báo chí liên quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Vụ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát tác động tới trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng trong trả nợ trái phiếu. (Ảnh minh họa: ST).

Bộ Tài chính nhận định, vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát có tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư, thị trường TPDN bị ảnh hưởng, khối lượng phát hành mới sụt giảm. Đến tháng 9, khối lượng phát hành TPDN đạt gần 140.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính yêu cầu DN khẩn trương bố trí mọi nguồn lực thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư. Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, DN phát hành chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa, hợp lý.

“DN còn dư nợ có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch hóa thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ. Công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Tổ chức cung cấp dịch vụ không được tư vấn mập mờ giữa TPDN và tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuyệt đối không được mời chào nhà đầu tư không đáp ứng đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua trái phiếu. Cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến thị trường TPDN.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua thị trường TPDN phát sinh một số bất cập, rủi ro như: DN quản lý chưa tốt khâu luân chuyển dòng tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, có trường hợp vi phạm trong tổ chức phát hành và giao dịch TPDN. Tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của một số tổ chức cung cấp dịch vụ chưa cao, lợi dụng uy tín và mối quan hệ sẵn có để lôi kéo người dân gửi tiền tiết kiệm ngân hàng chuyển sang mua trái phiếu. Chất lượng nhà đầu tư còn thấp, kiến thức tài chính, năng lực phân tích rủi ro hạn chế, mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao.

Theo Quỳnh Nga

Cùng chuyên mục
XEM