Vụ đoàn ô tô của Tập đoàn Trung Nguyên vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng: Phạt 1,6 triệu đồng/xe vi phạm, tước giấy phép lái xe 2 tháng

11/04/2019 10:34 AM | Xã hội

9 ô tô trong đoàn xe của Tập đoàn Trung Nguyên tham gia chương trình Hành trình từ trái tim, nối đuôi nhau vượt đèn đỏ khiến dư luận bức xúc sẽ bị xử phạt mỗi phương tiện 1,6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế.

Ngày 10/4, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã gửi thông báo vi phạm giao thông đến 9 ô tô trong đoàn xe vượt đèn đỏ tại giao lộ Ngô Quyền – Chu Huy Mân (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Trong đoàn xe vi phạm này có 6 ô tô của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên. 3 ôtô còn lại của Công ty CP ô tô Xuyên Việt; Công ty TNHH ôtô Mitsubishi Việt Nam và Công ty TNHH dịch vụ du lịch Anh Trọng tại Đà Nẵng.

Mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt 1,6 triệu đồng với lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

9 phương tiện trong đoàn siêu xe vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông đường bộ.

Được biết, các lái xe vi phạm phải có mặt tại Phòng CSGT Đà Nẵng để làm việc lúc 8 giờ ngày 17/4. Nếu quá thời gian trên, người được yêu cầu không đến giải quyết vụ việc vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng đội Tham mưu (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, ngoài vi phạm đã được thông báo, khi đến làm việc Phòng CSGT sẽ kiểm tra về mặt giấy tờ xe theo quy định nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt bổ sung.

Như đã đưa tin, chiều 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một đoàn xe ô tô với gần 10 chiếc chạy vùn vụt và ngang nhiên vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng.

Vụ đoàn ô tô của Tập đoàn Trung Nguyên vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng: Phạt 1,6 triệu đồng/xe vi phạm, tước giấy phép lái xe 2 tháng - Ảnh 1.

Mỗi phương tiện vi phạm bị phạt 1,6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 2 tháng


Qua xác minh, đoàn xe sang này gồm 26 ô tô tham gia chương trình Hành trình từ trái tim, do Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp với 2 đơn vị khác tổ chức. Đoàn xe đi qua 24 tỉnh thành, xuất phát từ tỉnh Đắk Lắk và kết thúc hành trình ở Hải Phòng ngày 22/4.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 9/4, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đã ra văn bản khẳng định trong năm 2019, đơn vị này không còn phối hợp với tập đoàn Trung Nguyên tham gia Hành trình từ trái tim. Đơn vị này chỉ tham gia với Trung Nguyên trong giai đoạn từ 2012 – 2017 thì kết thúc.

Theo Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM