Vụ đánh bạc trên mạng: Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội

23/11/2018 09:05 AM | Xã hội

Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc trên mạng, cựu Cục trưởng C50 - Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa xin nhận tất cả cáo buộc về mình

Ngày 22-11, phiên tòa xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh , cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cùng 91 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng.

Luật sư đề nghị miễn tội "Rửa tiền" đối với Phan Sào Nam

Tại tòa, luật sư Giang Hồng Thanh, bào chữa cho Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online), cho biết với trình độ công nghệ thông tin xuất sắc kết hợp cơ sở hạ tầng, điều kiện kỹ thuật của VTC Online, bị cáo hoàn toàn có thể tự mình cùng VTC Online tổ chức các game bài mà không cần hợp tác với Công ty CNC để phải phân chia lợi nhuận cho doanh nghiệp này có thời điểm lên tới 37%-39%.

Trong các lời khai của bị cáo, VTC Online đồng ý hợp tác với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch vì tin tưởng CNC có thể xin được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép phát hành các game bài trên. Từ đó, luật sư cho rằng ban đầu Phan Sào Nam không có ý thức tổ chức đánh bạc trái phép nhưng CNC không xin được giấy phép phát hành nên việc làm của bị cáo này trở thành hành vi phạm tội. Phan Sào Nam đã nhận thức được sai phạm của mình nên thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả ở mức cao. Do đó, cần xem xét khi đánh giá tính chất, mức độ sai phạm của bị cáo để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo luật sư, số tiền có được từ hoạt động vận hành game bài Rikvip , Nam chỉ đơn giản là tái đầu tư bằng các hình thức như góp vốn, mua tài sản… Nếu muốn rửa tiền, Phan Sào Nam sẽ không giữ lại số lượng tiền mặt nhiều đến như vậy. Luật sư Hoàng Văn Hướng, cũng bào chữa cho Phan Sào Nam, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự về tội "Rửa tiền".

Đại diện VKS cho rằng trong quá trình tố tụng đã đánh giá toàn diện về mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án này, do đó đề xuất của luật sư là "khó chấp nhận". Trong quá trình luận hình phạt, HĐXX sẽ xem xét các tình tiết nhưng không thể miễn trách nhiệm hình sự tội "Rửa tiền" đối với Phan Sào Nam.

Vụ đánh bạc trên mạng: Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa

Khai không đúng do mất kiểm soát?

Được tự bào chữa, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( C50 ), cho biết sau khi nhận cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị cáo đã có đơn gửi TAND và VKSND thừa nhận trách nhiệm trong bản cáo trạng về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, do mất kiểm soát, bị cáo đã có lời khai trái với những điều mà chính mình thừa nhận trong đơn gửi TAND và VKSND ngày 31-8-2018, vì vậy đã gây khó khăn cho việc thẩm vấn của HĐXX cũng như VKSND.

"Tôi thành thật xin lỗi HĐXX, VKSND cũng như đồng đội của mình hôm qua đã phải lên đây để làm chứng tại phiên tòa. Ngoài ra, tôi cũng xin lỗi anh Nguyễn Văn Dương và Công ty CNC vì thực ra trong quá trình hợp tác với nhau, CNC đã giúp cho C50 rất nhiều khi còn khó khăn" - bị cáo Hóa nói.

Bị cáo này cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề sức khỏe yếu và "mong HĐXX thứ lỗi, xin nhận tất cả cáo buộc về mình".

Khép lại lời bào chữa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa xin HĐXX xem xét đến hoàn cảnh gia đình, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được thi hành bản án, trở về chăm sóc cho gia đình.

Theo Nguyễn Hưởng

Cùng chuyên mục
XEM