Vụ 152 du khách Việt “biến mất” ở Đài Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.HCM lên tiếng: Hình ảnh Việt Nam đang xấu đi, chưa bao giờ ngành du lịch xảy ra trường hợp này!

27/12/2018 18:47 PM | Kinh doanh

Trao đổi về vụ việc này, ông Trần Văn Long - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.HCM nhấn mạnh: Khi khách nước ngoài không có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam thì khó khăn về kinh tế du lịch là thấy rõ, mà bản thân chúng ta cũng chỉ "quẩn quanh ở lũy tre làng".

Theo ông Trần Văn Long - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.HCM, ngay sau vụ việc 152 khách Việt lợi dụng đường du lịch để trốn sang Đài Loan, Sở Du lịch Tp.HCM đã đến làm việc với Công ty TNHH Thương mại du lịch Kỳ Nghỉ Quốc tế - Holidays Travel và phát hiện công ty này chỉ đứng ra làm dịch vụ visa cho khách chứ không đứng ra tổ chức tour. Đơn vị đứng ra tổ chức tour cho khách là 2 công ty ở Hà Nội.

Theo ông Long, chưa bao giờ ngành du lịch Việt Nam xảy ra trường hợp cả đoàn du lịch trốn sang nước ngoài như vụ vừa rồi. Có chăng một năm ở một số công ty du lịch xảy ra 1-2 trường hợp cũng đã thấy đau đầu.

Vụ 152 du khách Việt “biến mất” ở Đài Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.HCM lên tiếng: Hình ảnh Việt Nam đang xấu đi, chưa bao giờ ngành du lịch xảy ra trường hợp này! - Ảnh 1.

152 du khách Việt biến mất tại Đài Loan ngày 23.12

"Điều này ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, đến các công ty du lịch làm ăn bài bản tại Việt Nam", ông Long nhấn mạnh. Theo vị Phó chủ tịch này, nếu Việt Nam không làm tốt khâu quản lý sẽ ảnh hưởng cực mạnh đến văn hóa du lịch và kinh tế du lịch trong nước. Khi khách nước ngoài không có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam thì khó khăn về kinh tế du lịch là thấy rõ, mà bản thân chúng ta cũng chỉ "quẩn quanh ở lũy tre làng".  

"Ngay cả các công ty du lịch trong nước cũng giảm tiếng nói đối với các đối tác nước ngoài khi hình ảnh của chúng ta xấu đi. Điều này ảnh hưởng sâu rộng và dài đến cả ngành du lịch Việt", ông Trần Văn Long nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Long cho rằng phía Đài Loan cũng phải làm thật chặt, xử phạt thật nghiêm đối với các công ty chứa chấp lao động trái phép. Nếu các công ty này hoạt động trên đất nước Đài Loan thì không chỉ là người lao động Việt Nam trốn sang đó mà còn rất nhiều nước khác.

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM