Vòng 3 càng lớn chứng tỏ chị em phụ nữ càng có số hưởng

28/10/2017 15:16 PM | Sống

Những cô nàng sở hữu vòng 3 như "cô Kim" hãy chuẩn bị đón nhận tin vui nào!

Bất kì ai cũng có những điểm không hoàn hảo trên cơ thể, nhưng không vì điều đó mà chúng ta tự ti vì cơ thể mình, nhất là các chị em. Vòng 3 to hiện nay còn là xu hướng mà rất nhiều chị em theo đuổi, thậm chí nhiều người còn sử dụng các bài tập, các phương pháp ăn uống để khiến vòng 3 to lên. Vậy nên những cô gái nào sở hữu vòng 3 to hơn người khác thì hãy cảm ơn tạo hóa, vì bạn đang sở hữu rất nhiều đặc ân khác.

Sức khỏe tốt

Tháng 8 vừa qua, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, phần mỡ tích tụ ở phần thân dưới cơ thể như mông, đùi càng nhiều thì đó là dấu hiệu tốt của sức khỏe, giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tiểu đường vì lượng mỡ này không gây ức chế và ảnh hưởng nguy hiểm tới các cơ quan khác như tim và phổi.

Trước đó, Đại học Oxford cũng đã từng công bố một nghiên cứu rằng phụ nữ có vòng 3 lớn thì khả năng sản xuất các hormone chuyển hóa đường tốt hơn, vì thế họ ít có nguy cơ mắc chứng cholesterone cao, liên quan đến tim mạch hay béo phì.

Mỡ ở phần thân dưới sẽ sản sinh ra cytokine – loại protein hoạt động như chất trung gian giữa các tế bào. Những người có vòng 3 lớn thường khó giảm mỡ hơn vòng 2 nhưng lại ít mắc phải các vấn đề về sức khỏe do chuyển hóa chất béo.

Có chỉ số IQ cao hơn

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, cả đàn ông và phụ nữ, những người có vòng 3 đầy đặn có lượng tích lũy axit béo Omega 3 cao hơn so với người khác. Điều này là cơ sở để cải thiện chức năng não bộ cũng như thúc đẩy sự gia tăng của chất xám, nâng cao chỉ số IQ.

Để xác thực, các chuyên gia còn chỉ ra những nhân vật đình đám trong lịch sử có vòng 3 không nhỏ chút nào như nữ hoàng Cleopatra, hoàng đế Napoleon hay cựu tổng thống Mỹ F. Kennedy. Họ luôn phải mượn trang phục để che đi vòng 3 quá khổ của mình.

Sinh con thông minh

Nghiên cứu của các giáo sư Đại học Pittsburgh, Mỹ đã chỉ ra rằng phụ nữ mông to thường sinh con thông minh hơn số còn lại. Mông to được cho rằng do cơ thể sản xuất nhiều Omega 3 giúp phát triển não bộ. Lượng mỡ dồi dào tại mông đã thúc đẩy quá trình gây dựng não bộ của trẻ trong quá trình mẹ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, lượng mỡ ở bụng lại không làm được điều này, thậm chí tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển trí não của thai nhi.

Theo quan điểm của người xưa, phụ nữ có vòng 3 lớn còn rất thuện lợi trong việc sinh đẻ. Họ thường mắn đẻ và ít gặp phải những vấn đề trong quá trình thụ thai, mang thai và sinh con.

Thu hút đàn ông hơn

Theo nhà tâm lí học tiến hóa Gordon G. Gallup Jr. tại Đại học Albany thì đàn ông thường dễ bị những cô gái sở hữu vòng eo nhỏ và mông to. Cơ bản về mặt sinh học thì đàn ông sẽ bị phụ nữ eo nhỏ mông to thu hút một cách vô cùng tự nhiên. Họ sẽ có cảm giác muốn kết hôn và sinh con cùng những cô gái có số đo cơ thể lí tưởng này.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM