Vốn hóa thị trường của nhóm 'đại gia' công nghệ gồm Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet 'bay' 140 tỷ USD sau đêm qua

05/12/2018 09:36 AM | Kinh doanh

Cổ phiếu Apple giảm 4,4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thổi bay 38,5 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Các cổ phiếu công nghệ lại rơi vào trạng thái sụt giảm mạnh sau một ngày mất mát của thị trường chứng khoán.

Cụ thể, chỉ số Nasdaq Composite đã giảm gần 4% trong đó những cổ phiếu công nghệ như Apple, Amazon, Alphabet và Facebook chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tổng cộng, vốn hóa thị trường nhóm công ty được gọi tắt là FAANG này – gồm Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet đã bị bốc hơi 140 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ 3 vừa qua.

Cụ thể:

- Cổ phiếu Facebook giảm 2,2%, mất 7,6 tỷ USD giá trị thị trường.

- Cổ phiếu Amazon giảm 5,9%, mất 50,8 tỷ USD giá trị thị trường.

- Cổ phiếu Apple giảm 4,4%, mất 38,5 tỷ USD giá trị thị trường.

- Cổ phiếu Netflix giảm 5,2%, mất 6,5 tỷ USD giá trị thị trường.

- Cổ phiếu Alphabet giảm 4,8%, mất 37,5 tỷ USD giá trị thị trường.

Mức sụt giảm vào ngày hôm qua nới rộng giai đoạn mất mát của Apple – công ty đã chứng kiến sự giảm sút trong nhiều tuần gần đây. Trong khi đó, Facebook hứng chịu cả một năm yếu kém sau hàng loạt bê bối không hồi kết. Amazon và Netflix thì chứng kiến mức tăng mỗi đơn vị 40% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù vẫn có những đợt sụt giảm.

Với mất mát vào phiên giao dịch ngày hôm qua, Alphabet đang rơi vào nhóm cổ phiếu có mức tăng khiêm tốn nhất trong năm 2018, chỉ 0,8%.

Tổng thể thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào phiên giao dịch đêm qua với mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10 khi các nhà đầu tư lo lắng về tình trạng tồi tệ của thị trường trái phiếu báo hiệu một sự suy thoái kinh tế có thể xảy ra. Lo ngại về quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng làm tăng thêm lo ngại, dẫn tới tình trạng bán tháo trên Phố Wall.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM