Với 1 câu nói, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra sai lầm không ít phụ huynh hiện đang mắc phải

07/08/2018 20:45 PM | Sống

Câu nói của tỷ phú Lý Gia Thành đã thức tỉnh nhiều bậc phụ huynh đang bị cuốn vào vòng xoáy công việc mà quên đi trách nhiệm quan trọng nhất của những bậc làm cha, làm mẹ.

Trong suốt quá trình nuôi dạy con cái, các bậc cha mẹ phải bỏ ra rất nhiều tâm sức. Điều đó ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới công việc và sự nghiệp của họ.

Đó cũng là lý do mà việc cân bằng giữa công việc và gia đình luôn là vấn đề gây đau đầu đối với nhiều bậc phụ huynh.

Khi quyết định sinh con, ba năm đầu đời của bé là khoảng thời gian cha mẹ cần chú trọng hơn cả. Nhưng nếu dành chọn những năm này để chăm sóc con trẻ, công việc bị gián đoạn là điều không thể tránh khỏi.

Nếu ở trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ lựa chọn phát triển sự nghiệp hay dành hết thời gian cho con cái?

Với 1 câu nói, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra sai lầm không ít phụ huynh hiện đang mắc phải - Ảnh 1.

Con cái mới là sự nghiệp quan trọng nhất của các bậc cha mẹ

Trong một lần diễn thuyết, tỷ phú Lý Gia Thành từng phát biểu một câu nói khiến dư luận chấn động suốt một thời gian dài:

"Một người dù sở hữu sự nghiệp thành công tới đâu cũng không đủ để bù đắp cho những thiếu sót trong việc giáo dục con cái".

Ngày nay, không ít các bậc cha mẹ vẫn thường mệt mỏi vì các vấn đề về gia đình và sự nghiệp. Họ nỗ lực làm việc không ngừng, ngày đêm cố gắng kiếm tiền để có thể đem tới cho con cái cuộc sống càng ngày càng sung túc.

Thế nhưng ít ai biết rằng, điều con trẻ thực sự cần mong muốn đôi khi chỉ là sự bầu bạn của bố mẹ mà thôi!

Đúng như nhận định của Lý Gia Thành, những thiếu sót trong quá trình giáo dục con cái là điều không thể bù đắp. Nếu gốc rễ của giáo dục không được bồi đắp vững vàng ngay từ nhỏ, sau khi trưởng thành sẽ rất khó thay đổi hoặc uốn nắn.

Với 1 câu nói, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra sai lầm không ít phụ huynh hiện đang mắc phải - Ảnh 2.

Là một tỷ phú sở hữu khối tài sản giàu có nhất Hương Cảng, nhưng bản thân Lý Gia Thành vẫn luôn coi trọng gia đình và con cái hơn sự nghiệp của mình. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).

Cổ nhân có câu: "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Con người khi mới sinh ra, ai ai cũng trong sáng như một từ giấy trắng.

Thế nhưng sau này, có người trở thành những nhân tài hiểu lễ nghĩa, có người lại sa ngã vào con đường bất hảo.

Suy cho cùng, giáo dục từ cha mẹ chính là thứ cốt yếu quyết định tương lai của con trẻ.

Cho nên, dù bạn kiếm được nhiều tiền tới đâu, dù cho sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi tới mức nào, nếu không thể mang tới cho thế hệ sau của mình nền giáo dục tốt đẹp, tương lai bạn nhất định sẽ hối hận.

Nói như vậy không đồng nghĩa với việc các bậc phụ huynh phải dành tất cả thời gian của mình để kề cận con cái. Thế nhưng bạn tuyệt đối không nên đánh đổi con trẻ vì sự nghiệp.

Giáo dục con trẻ một cách tử tế là trách nhiệm của bậc sinh thành

Khi còn thơ bé, con cái của chúng ta sở hữu tính dẻo dai và khả năng thích nghi vô cùng tốt.

Bản tính và nhận thức của các em linh hoạt giống như một dòng sông. Chỉ cần có định hướng, phụ huynh hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng dòng chảy của con sông ấy.

Trong xã hội của chúng ta có không ít người hữu ích, cũng có một số người tạo nên sự khác biệt, lý do đều bắt nguồn từ định hướng giáo dục mà họ được thụ hưởng ngay từ khi còn nhỏ.

Với 1 câu nói, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra sai lầm không ít phụ huynh hiện đang mắc phải - Ảnh 3.

Tương lai của con cái phụ thuộc không nhỏ vào sự giáo dục và định hướng từ phía cha mẹ. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).

Con cái không được chọn cha mẹ, mà chính cha mẹ là những người đã mong chờ sự xuất hiện của các em trên thế giới này.

Vì vậy, ngay từ khi còn thơ bé, hãy cho con em của chúng ta một nền giáo dục tử tế, dành nhiều thời gian bầu bạn và chăm sóc các em, đó chính là trách nhiệm không thể chối bỏ của mọi bậc làm cha, làm mẹ.

Giáo dục từ gia đình đóng vai trò cốt yếu trong cuộc đời một con người. Chân lý ấy cũng giống như những câu thơ dưới đây:

"Lòng trẻ con là một mảnh ruộng kỳ diệu

Gieo hạt giống tư tưởng thì sẽ thu hoạch được hành động,

Gieo hạt giống hành động thì sẽ thu hoạch được thói quen,

Gieo hạt giống thói quen thì thu hoạch được đức tính,

Gieo hạt giống đức tính thì thu hoạch được số phận".

Tiền đồ của con cái phụ thuộc vào nhân cách của bố mẹ

Tại Anh Quốc, gia tộc Edward nổi tiếng có truyền thống hiếu học suốt nhiều đời.

Tổ tiên của gia tộc này là một nhà triết học đại tài, luôn được người đời kính trọng bởi tài năng cũng như sự cần cù, nghiêm cẩn của mình.

Con cháu đời sau của ông có 13 người làm hiệu trưởng Đại học, 100 người làm giáo sư, hơn 80 người làm nhà văn, hơn 60 người làm bác sĩ, 1 người làm đại sứ và hơn 20 người là nghị sĩ nghị viện.

Cũng tại đất nước ấy, có dòng họ Zuke khác một trời một vực so với gia tộc Edward.

Tổ tiên của gia tộc này là một tay chơi cờ bạc và nghiện rượu khét tiếng gần xa, cả cuộc đời chẳng làm được việc gì nên hồn.

Dòng họ này đã truyền được 8 đời, nhưng con cháu có tới hơn 300 người hành khất và lang thang, hơn 400 người mắc bệnh hoặc chết vì uống rượu, hơn 60 người phạm tội lừa đảo, trộm cắp, thậm chí còn có 7 phạm nhân giết người.

Nhìn lại phả hệ của dòng họ ấy, không ai tìm ra nổi một nhân vật có tiền đồ.

Với 1 câu nói, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra sai lầm không ít phụ huynh hiện đang mắc phải - Ảnh 4.

Muốn con cái có một tương lai tươi đẹp, cha mẹ phải trở thành những người làm gương cho các em noi theo. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).

Từ đó có thể thấy, việc con trẻ trở thành một người như thế nào trong tương lai phụ thuộc phần nào vào con người của cha mẹ các em. 

Tiền đồ của con trẻ cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nền giáo dục mà các em được thụ hưởng trong quá trình trưởng thành của mình.

Con cái là bóng dáng của cha mẹ, là bản sao của bậc sinh thành. Để rèn luyện cho con những phẩm chất tốt đẹp, phụ huynh cần chú ý tới hành động và lời nói của mình.

Mọi hành động của trẻ dù tốt hay xấu, tất cả đều là kết quả từ quá trình giáo dục của bố mẹ mà thành.

Cuộc đời của thế hệ sau hoàn toàn nằm trong tay cha mẹ. Nếu mỗi người cha, người mẹ luôn nghiêm khắc với bản thân để làm gương cho con, đứa trẻ được họ nuôi dạy không chỉ có nhiều phẩm chất và sở hữu tiền đồ tươi sáng, mà chính bản thân họ cũng trở nên vĩ đại.

Với 1 câu nói, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra sai lầm không ít phụ huynh hiện đang mắc phải - Ảnh 5.

Đừng bao giờ lấy lý do bận rộn công việc mà xao nhãng việc giáo dục con trẻ, bởi con cái mới là sự nghiệp lớn nhất của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. (Ảnh minh họa).

Hãy luôn ghi nhớ một sự thật rằng, sự nghiệp dù thành công tới đâu cũng chẳng thể bù đắp cho những thiếu sót trong việc nuôi dạy con trẻ.

Vì vậy, các bậc cha mẹ đừng bao giờ lấy lý do bận rộn với công việc để coi nhẹ việc dạy dỗ con cái.

Khi bạn về già, hết thảy mọi vinh hoa phú quý đều đã trở thành phù du, nếu ngay tới con cái cũng chẳng có tiền đồ, bạn sẽ phải trải qua những năm tháng cuối đời vô cùng tăm tối.

Nhưng ngược lại, nếu bạn dành tất cả tâm sức của mình để nuôi dưỡng nên một người con thành công, hiếu thuận, bạn có thể yên tâm an hưởng tuổi già trong sự vui vẻ và viên mãn.

Theo Trần Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM