Vợ Donald Trump: Từ người mẫu khỏa thân tới người khích lệ tinh thần cho ứng viên tổng thống Mỹ

24/09/2016 14:05 PM | Sống

Melania Trump, người vợ kém 30 tuổi của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump từng là người nhập cư vào Mỹ. Nếu Trump đắc cử, bà Melania sẽ là đệ nhất phu nhân duy nhất từng công khai ảnh khỏa thân.

Bà mẹ 9 con và đám cưới đáng mơ ước

Bà Melania Trump là người nhập cư từ Slovenia, được cấp thẻ cư trú năm 2001 trước khi chính thức trở thành công dân nước Mỹ năm 2006. Melania sinh năm 1970 tại Novo Mesto, đông nam Slovenia trong gia đình không có gì đặc biệt. Melania theo học về thiết kế và nhiếp ảnh nhưng lại đi theo sự nghiệp của một người mẫu từ năm 1986, khi cô mới 16 tuổi.

Năm 18 tuổi, Melania gặt hái thành công đầu tiên trong sự nghiệp người mẫu với việc ký được hợp đồng cùng một công ty người mẫu ở Milan, Italy. Sau đó, cô tiếp tục được thuê bởi các hãng trời trang ở Milan và Paris trước khi chuyển tới New York, Mỹ năm 1996. Hình ảnh của Melania không còn quá xa lạ trên bìa các tờ tạp chí chuyên về thời trang.


Bà Meania, vợ ứng viên tổng thống Donald Trump.

Bà Meania, vợ ứng viên tổng thống Donald Trump.

Bắt đầu tới Mỹ năm 1996 nhưng phải tới năm 2001, Melania mới có thẻ cư trú và chính thức trở thành công dân Mỹ năm 2006. Cô gặp người chồng tương lai, tỷ phú bất động sản Donald Trump, tại một bữa tiệc xung quanh Tuần lễ Thời trang năm 1998, khi đang hẹn hò với một người khác. Họ trao đổi số điện thoại và bén duyên từ đó.

Tuy nhiên, phải tới năm 2005, Melania và Donald Trump mới kết hôn. Họ có một người con trai và đặt tên là Barron. Melania là vợ thứ 3 của tỷ phú bất động sản New York. Người con lớn nhất của ông Trump chỉ nhỏ hơn mẹ kế 8 tuổi. Hiện tại, bà Melania là mẹ của 9 người con, trong đó có 8 người con chồng và nhiều người trong só đó đã có gia đình riêng.

Trong đám cưới của Melania, bà Hillary và ông Bill Clinton cũng nằm trong 350 khách tới dự. Lễ cưới được diễn ra trong đại sảnh một biệt thự nghỉ dưỡng tại Palm Beach, Florida. Khi đó, cô dâu mặc chiếc váy cưới trị giá 100.000 USD với nhiều viên ngọc quý được đính trong suốt 550 giờ. Mọi thứ trong lễ cưới của Melania đều khiến những cô gái mơ ước.

Vợ ứng viên tổng thống nổi tiếng nhất

Ở thời điểm hiện tại, Melania là người nổi tiếng nhất trong số vợ của các ứng viên tổng thống Mỹ suốt nhiều nhiệm kỳ gần đây. Dù bà Michelle đang rất có ảnh hưởng ở nước Mỹ nhưng trước khi ông Obama đắc cử, người ta gần như không biết tới tên tuổi. Người được coi là đối thủ của Melania chính là bà Hillary, phu nhân cựu Tổng thống Bill Cliton.

Dù hành nghề người mẫu nhưng Melania có khả năng ngoại ngữ đáng nể. Bà có thể nói 5 thứ tiếng bao gồm tiếng Slovenia, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Serbia và tiếng Đức. Khả năng ngôn ngữ vượt trội chắc chắn sẽ hữu ích trong trường hợp Melania trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Tuy nhiên, chất giọng không mấy trong trẻo khiến bà ít xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của chồng.

Tuy nhiên, Melania cũng có điểm trừ lớn trong trường hợp chồng đắc cử. Ba năm trước khi gặp Donald Trump, Melania làm người mẫu khỏa thân cho một tạp chí đàn ông của Pháp. Tờ New York Post đã thu thập được bộ ảnh của Melania trong tư thế rất khêu gợi dù nhiếp ảnh gia người pháp Jarl Ale de Basseville, tác giả của những bức ảnh, cho rằng đó là vẻ đẹp không khiêu dâm.

Nếu trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, Melania sẽ là đệ nhất phu nhân duy nhất từng công khai ảnh khỏa thân. Tuy nhiên, bà Melania không bị ảnh hưởng quá nhiều từ việc đó. Khi được hỏi về những bức ảnh khỏa thân, Melania khẳng định: “Ở châu Âu, những bức ảnh thế này rất phổ biến trong giới thời trang”.

Khi ông Donald Trump chạy đua chiếc ghế tổng thống, Melania đã trở thành người kích lệ quan trọng. Ngoài bài diễn văn kêu gọi ủng hộ chồng tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, Melania còn là người khuyên ông Trump hành động “giống tổng thống hơn”. Vị tỷ phú New York từng nhiều lần bị chỉ trích vì những phát ngôn không chuẩn mực như những chính trị gia.

Chính bản thân Melania cũng khẳng định bà không lép vế khi đưa ra những lời khuyên cho chồng trên con đường chính trị. “Tôi chia sẻ với ông ấy những lời khuyên, hết lần này tới lần khác. Không phải mọi điều ông ấy nói tôi đều đồng ý”, Melania kể với CNN về cách bà góp sức cho chồng trong cuộc đua vị trí quyền lực nhất nước Mỹ.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM