Vietjet Air sẽ trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn New York?

29/05/2017 09:23 AM | Kinh doanh

CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo không giấu tham vọng muốn niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch nước ngoài.

Vietjet – hãng hàng không giá rẻ Việt Nam đang trong quá trình thảo luận để trở thành công ty đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài.

“Chúng tôi đang tiếp cận một vài sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài gồm London, Hong Kong, Singapore. Đây đều là những đơn vị đang có ấn tượng đặc biệt với cổ phiếu của Vietjet”, CEO Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ Blooberg. Bà Thảo cũng cho biết thêm việc sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán tại New York vào cuối tuần này.

Kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài của Vietjet đặt trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã nới lỏng các quy định cho phép gia tăng các khoản đầu tư nước ngoài vào một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh bậc nhất. Tháng 4 vừa qua, Vietjet cũng nhận được sự đồng ý của các cổ đông khi tăng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49% từ mức 30%.

Tuy nhiên việc này vẫn cần phải có sự chấp thuận của Thủ tướng bởi quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ngành hàng không hiện tại không vượt quá 30%.

Cổ phiếu Vietjet đã tăng 50% kể từ khi bắt đầu giao dịch từ 3 tháng trước so với mức tăng 5,5% của nhóm các chỉ số hàng không ở khu vực châu Á Thái Bình Dương theo thống kê của Bloomberg.

“Chúng tôi không muốn che giấu tham vọng trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài”, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM