Việt Phủ Thành Chương: 15 năm “đủ mùi ca ngâm“

07/05/2016 11:45 AM | Sống

Để Việt Phủ tồn tại, phát triển và có hướng đi đúng là một việc chẳng hề đơn giản. Giá trị văn hóa của Việt Phủ giờ đây là của tất cả mọi người.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Việt Phủ Thành Chương đã trở thành một địa danh nổi tiếng của Hà Nội với những kiến trúc mang đậm chất văn hóa Việt. Thời báo danh tiếng thế giới The NewYork Times của Mỹ từng đăng tải: "Đến Việt Phủ Thành Chương để thấy một công trình nghệ thuật đồ sộ, độc đáo và sự kỳ công trong kiến trúc".


Việt Phủ Thành Chương- Nơi trú ngụ tâm hồn Việt

Việt Phủ Thành Chương- Nơi trú ngụ tâm hồn Việt

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, người "sinh thành" ra Việt Phủ- họa sĩ Thành Chương chia sẻ, văn hóa nghệ thuật truyền thống đã "ngấm" vào ông từ thuở nhỏ. Thành Chương may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cha ông là người có tình yêu và sự hiểu biết sâu sắc về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thêm nữa, nơi ông được sinh ra là một làng quê thuộc tỉnh Bắc Ninh, là nơi mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bằng Bắc bộ.

Chính sự giáo dưỡng của gia đình cùng với môi trường sống "đậm đặc" tinh thần Việt ấy đã hun đúc tình yêu đối với văn hóa nghệ thuật truyền thống trong Thành Chương. Sự ra đời của Việt Phủ cũng chính là kết quả của tình yêu cháy bỏng đó.

Việt Phủ- đứa con tinh thần của người họa sĩ tài hoa giờ là nơi để những người muốn tìm hiểu về không gian văn hóa Việt, kiến trúc cổ Việt tìm đến. Việt Phủ không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do họa sĩ Thành Chương sáng tác, nơi đây còn lưu giữ hàng nghìn cổ vật thuộc các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê... mà ông đã dày công sưu tầm.


Vợ chồng họa sĩ Thành Chương- Ngô Hương, những chủ nhân của Việt Phủ

Vợ chồng họa sĩ Thành Chương- Ngô Hương, những chủ nhân của Việt Phủ

Họa sĩ Thành Chương chia sẻ, 15 năm đồng hành cùng Việt Phủ, kể từ khi đặt nền móng cho những viên gạch đầu tiên đến nay cũng là 15 năm “đủ mùi ca ngâm”, vui sướng, hạnh phúc có, mà khổ sở, vất vả cũng có. Thành Chương cũng bày tỏ sự tri ân, cảm kích trước những động viên, khuyến khích, quan tâm của rất nhiều anh em, bạn bè để có được Việt Phủ của ngày hôm nay.

Thành Chương tự nhận mình là người có công "sinh thành" ra Việt Phủ nhưng người có công "dưỡng dục" để có được Việt Phủ ngày hôm nay chính là Ngô Hương- vợ ông. "Để Việt Phủ tồn tại, phát triển và có những hướng đi đúng là một công việc chẳng hề đơn giản. Giá trị văn hóa của Việt Phủ giờ đây đã là của tất cả mọi người. Chính Ngô Hương là người đã làm được việc đó", Thành Chương nói.


Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam- Bà Camilla Mellander

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam- Bà Camilla Mellander

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam- bà Camilla Mellander là một người bạn đặc biệt của Việt Phủ. Camilla Mellander chia sẻ, bà rất thích chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ. Mỗi một góc nhỏ trong Việt Phủ đều được thiết kế, bài trí hết sức hài hòa và trang nhã. "Tôi được biết là giới trẻ cũng rất thích Việt Phủ, họ chọn nơi đây là nơi ghi lại những bộ ảnh cưới. Nếu bây giờ mà tôi trẻ lại, tôi cũng sẽ chụp ảnh cưới tại đây", bà Camilla Mellander nói.


Ông Nguyễn Thế Kỷ, UVTƯ Đảng, TGĐ VOV (ở giữa) cùng Nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (bên trái) trò chuyện cùng họa sĩ Thành Chương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, UVTƯ Đảng, TGĐ VOV (ở giữa) cùng Nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (bên trái) trò chuyện cùng họa sĩ Thành Chương.

Từ năm 2010, Việt Phủ Thành Chương trở thành một trong những điểm đến văn hóa chính thức trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Rất nhiều chính khách, du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Nội thường được giới thiệu đến Việt Phủ để chiêm ngưỡng một công trình với những kiến trúc thấm đẫm tinh thần dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.


Từ trái qua: Bà Camilla Mellander-Đại sứ Thụy Điển, vợ chồng họa sĩ Thành Chương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ông Nicolas D.Kanellos- Đại sứ Hy Lạp và ông Ted Osius- Đại sứ Mỹ tại Viêt Nam

Từ trái qua: Bà Camilla Mellander-Đại sứ Thụy Điển, vợ chồng họa sĩ Thành Chương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ông Nicolas D.Kanellos- Đại sứ Hy Lạp và ông Ted Osius- Đại sứ Mỹ tại Viêt Nam


Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị xem triển lãm tranh của họa sĩ Thành Chương

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị xem triển lãm tranh của họa sĩ Thành Chương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Việt Phủ, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói: Thành Chương đã biến niềm đam mê của mình thành một tác phẩm cụ thể để tất cả chúng ta thưởng thức và Việt Phủ Thành Chương đã trở thành một địa chỉ văn hóa của thủ đô Hà Nội. Thành Chương không chỉ là một nhà sáng tác mà còn là một nhà sưu tầm, quảng bá văn hóa không biết mệt mỏi, chấp nhận mọi thách thức, rủi ro.

Việt Phủ giờ đây là một "chứng chỉ" không còn là của riêng họa sĩ Thành Chương nữa mà đã trở thành một "chứng chỉ" của Hà Nội, của đất nước- ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh./.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Việt Phủ Thành Chương:


Từ trái qua, Đại sứ Hy Lạp, Đại sứ Israel tại Việt Nam là những người bạn luôn gắn bó với Việt Phủ

Từ trái qua, Đại sứ Hy Lạp, Đại sứ Israel tại Việt Nam là những người bạn luôn gắn bó với Việt Phủ


Ca sĩ Mỹ Linh và bà Camilla Mellander-Đại sứ Thủy Điển tại Việt Nam

Ca sĩ Mỹ Linh và bà Camilla Mellander-Đại sứ Thủy Điển tại Việt Nam


Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị xem triển lãm ảnh tại Việt Phủ Thành Chương

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị xem triển lãm ảnh tại Việt Phủ Thành Chương


Ông Philip Dowler- Trưởng Chi nhánh Hà Nội Đại học RMIT Việt Nam

Ông Philip Dowler- Trưởng Chi nhánh Hà Nội Đại học RMIT Việt Nam


Rất nhiều người bạn quốc tế luôn gắn bó với Việt Phủ

Rất nhiều người bạn quốc tế luôn gắn bó với Việt Phủ


 Bà Judith- du khách đến từ Sydney (Australia)

Bà Judith- du khách đến từ Sydney (Australia)

Theo Trà Xanh - Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM