Việt Nam được đánh giá là 'một trong những nền kinh tế thành công nhất trên thế giới'

15/10/2022 08:38 AM | Kinh tế vĩ mô

Theo ông Baron De Grand Ry, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, thành công của Việt Nam thể hiện qua sự phục hồi mạnh mẽ, nhanh chóng và liên tục của nền kinh tế.

"Một trong những nền kinh tế thành công nhất trên thế giới"

Đó là nhận định của ông Baron De Grand Ry, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Vương quốc Bỉ với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Theo lời ông De Grand Ry, thành công của Việt Nam thể hiện rõ qua sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành dệt may, điện tử, thủy sản và nông nghiệp hậu COVID-19.

Đặc biệt, ông De Grand Ry còn nhấn mạnh rằng nền kinh tế của Việt Nam đang phục hồi nhanh và liên tục giữa những biến động trên trường quốc tế.

Ông De Grand Ry đã trích dẫn dự báo của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 7,2% vào năm 2023. Vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho rằng đó là một triển vọng rất ấn tượng.

Việt Nam cũng đã hạn chế nợ công nhờ các chính sách và cách tiếp cận chặt chẽ nhưng linh hoạt của chính phủ, theo lời ông De Grand Ry. Đồng thời, tầng lớp trung lưu đang gia tăng và thúc đẩy tiêu dùng nội địa ở Việt Nam, và các trung tâm mua sắm hiện đại cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng trong nước ngày càng gia tăng.

Vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Vương quốc Bỉ nhận định rằng Việt Nam đã và dang hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế toàn cầu, nhờ Chính phủ Việt Nam từ những nhiệm kỳ trước đã hiểu được tầm quan trọng của việc gia nhập các tổ chức quốc tế như IMF, WB... đối với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Kể từ năm 2013, một số quốc gia đã công nhận Việt Nam đã phát triển theo hướng kinh tế thị trường, và Chính phủ Việt Nam cũng đảm bảo rằng nền kinh tế thị trường không ảnh hưởng đến quản lý của Nhà nước, và Chính phủ cũng đã thực hiện những bước đi khôn ngoan để thắt chặt chính sách tiền tệ, theo ông De Grand Ry.

Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế thành công nhất trên thế giới - Ảnh 2.

Ông Baron De Grand Ry, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN

Bình luận về những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, ông De Grand Ry đã nhấn mạnh 3 yếu tố quan trọng sau đây: tỷ lệ thất nghiệp thấp, tỷ lệ lạm phát chỉ ở mức 2,2%, và chi phí lao động vẫn ở mức cạnh tranh, mở đường cho dòng vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng vọt.

Ngoài ra, ông De Grand Ry cũng nói rằng sự phát triển kinh tế của Việt Nam còn được hỗ trợ bởi sự tự do hóa nền kinh tế, những cải cách quan trọng, và một bộ phận dân số trẻ chăm chỉ, hiểu biết về công nghệ, thông thạo ngoại ngữ.

Với những yếu tố kể trên, ông De Grand Ry cho biết Việt Nam được đánh giá trên trường quốc tế là một quốc gia ổn định, có môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, thu hút một số lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài.

Vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Vương quốc Bỉ khuyến nghị Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn vào phát triển cơ sở hạ tầng, ví dụ như các dự án xây dựng cảng, sân bay và mạng lưới đường bộ, cũng như thúc đẩy giáo dục và năng lượng xanh.

Đặc biệt, với lợi thế phát triển năng lượng điện gió của Bỉ, ông De Grand Ry nhận định đây là lĩnh vực mà hai nước có thể tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.

Báo Luxembourg nói về sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam

Một bài viết được đăng tải gần đây trên trang tin delano.lu của Luxembourg đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng nhờ việc mở cửa đón nguồn vốn nước ngoài, trong khi thị trường chứng khoán của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Theo bài viết trên, kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng với tốc độ 6,5% và được thúc đẩy nhờ 4 yếu tố: Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, các chính sách vĩ mô lành mạnh, sự phát triển của tầng lớp trung lưu thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, và sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, có học thức, và tầng lớp trung lưu với nhu cầu tiêu dùng đang gia tăng. Trong một nền kinh tế có 72% hoạt động được thúc đẩy nhờ tiêu dùng nội địa, thì đây chính là một thứ "tài sản" của Việt Nam, bài viết của delano.lu nhấn mạnh.

Trong khi Việt Nam vẫn xuất khẩu nhiều nông sản, thì kể từ năm 2010, tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến công nghệ đã tăng gấp 5 lần: "Việt Nam đang trở thành một cường quốc xuất khẩu với thị phần toàn cầu tăng trưởng đều đặn, hiện đã đạt 1,6%"./.

Theo Hồng Anh

Cùng chuyên mục
XEM