Viện Kiểm sát cấp cao: Mức án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh là phù hợp

10/01/2017 15:10 PM | Xã hội

Viện Kiểm sát cấp cao tại TP.HCM khẳng định mức án của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo là phù hợp, không có cơ sở để giảm nhẹ theo kháng cáo.

Sau gần 2 tuần xét hỏi, sáng nay (10/1), Viện Kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố phần luận tội tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh - Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) cùng 35 đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng này. Trong đó, khẳng định mức án của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo là phù hợp, không có cơ sở để giảm nhẹ theo kháng cáo.

Trong số các bị cáo có vai trò quan trọng của vụ án, Phạm Công Danh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Hoàng Đình Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, theo quan điểm của Viện Kiểm sát, Phạm Công Danh là người có vai trò chỉ đạo và phân công các thuộc cấp tại VNCB thực hiện các hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi. Tuy có các yếu tố giảm nhẹ nhưng bị cáo cùng đồng phạm đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức án 30 năm tù của cấp sơ thẩm là phù hợp.

Tương tự, cũng không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho Phan Thành Mai - mức án sơ thẩm 22 năm tù; Mai hữu Khương - mức án sơ thẩm 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết - mức án sơ thẩm 19 năm tù...

Đáng chú ý, đại diện Viện Kiểm sát đã có những kiến nghị thay đổi bán án sơ thẩm theo hướng đề nghị Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao xem xét trách nhiệm hình sự cuả ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích - những người liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng tiền gửi mà các bị cáo đã rút khống.

Sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm, phiên tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra phần tranh luận. Dự kiến, Tòa sẽ tuyên án vào ngày 25/1/2017.

Theo Trường Chinh, Gia Long

Cùng chuyên mục
XEM