Trung Quốc: Công nhân sản xuất iPad phải làm việc 11 giờ/ngày

30/07/2013 06:59 AM | Nghề nghiệp

Cứ mỗi đợt ra mắt sản phẩm iPhone, iPad mới của Apple là tình trạng bóc lột công nhân tại Trung Quốc lại diễn ra khiến nhà chức trách đau đầu.

Tình trang lao động sản xuất các sản phẩm công nghệ tại Trung Quốc lại một lần nữa được cảnh báo khi mà mới đây, tổ chức Bảo vệ quyền lợi người lao động Trung Quốc đã phát hiện ra rằng những nhân viên thuộc phân xưởng sản xuất linh kiện iPhone, iPad đang phải làm việc hơn 60 giờ một tuần với mức lương chỉ 1,5 USD cho mỗi giờ làm việc.

Trước khi được vào làm việc tại Pegatron (phân xưởng chế tạo linh kiện cho Apple), những công nhân phải trải qua một màn kiểm tra chiều cao cân năng, chứng thực độ tuổi đồng thời là phải... cởi bỏ áo để kiểm tra xem có hình xăm hay không. Những người có hình xăm, trên 35 tuổi, phụ nữ có thai, cao dưới 1m50 đều không được tuyển vào làm.

Quy định của Pegatron trong mỗi lần tuyển dụng công nhân mới.

Sau khi được vào làm việc tại các phân xưởng sản xuất này, những công nhân không được phép hút thuốc, để những kiểu tóc kì quái hoặc những màu tóc khác lạ. Mặc dù vòng kiểm tra đã vô cùng nghiêm ngặt nhưng khi vào làm việc, ác mộng mới thật sự diễn ra. Với những công nhân làm tại xưởng sản xuất linh kiện iPad, họ buộc phải làm xong 600 tấm ốp lưng iPad trong một ca làm việc. Nếu như họ không hoàn thành, không những phải nhận hàng loạt khiển trách từ quản đốc mà còn đồng thời bị đe dọa, cắt tiền công cũng như phạt thêm số lượng sản phẩm phải hoàn thành.

11 giờ làm việc cùng 600 tấm ốp lưng iPad cho mỗi ca là khối lượng công việc trung bình mà một công nhân ở đây phải thực hiện.

Một tuần làm việc sẽ kéo dài trong 6 ngày, mỗi ca làm việc kéo dài 11 giờ, những công nhân có thể đăng kí làm thêm giờ hoặc thêm ca nhưng phần lớn họ đều không chịu nổi do áp lực công việc quá lớn. Trung bình, mức lương một tháng của mỗi công nhân làm việc tại Pegatron là 268 USD (khoảng 5,7 triệu đồng), mức lương này chưa tính phụ cấp cũng như thưởng đi kèm. Sau thông tin này từ tổ chức Bảo vệ người lao động, Apple đã cử đại diện tới kiểm tra một vài phân xưởng tại Trung Quốc, thông báo chính thức về vấn đề này sẽ sớm được cập nhật.

Trang thiết bị cùng dụng cụ bảo hộ lao động đã được cung cấp đủ nhưng tình trạng làm việc quá giờ vẫn tiếp diễn.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM