[Chart] Hy Lạp nợ nần nhiều dù chăm chỉ nhất châu Âu

02/07/2015 20:17 PM | Nghề nghiệp

Nếu Hy Lạp rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vì không trả được nợ, đó chắc chắn không phải đến vì sự lười biếng của người dân.

Thậm chí, so với các quốc gia đồng minh châu Âu, người Hy Lạp là những người làm việc chăm chỉ nhất. Những số liệu dưới đây cho thấy, trung bình một người lao động tại Hy Lạp làm việc 42 giờ mỗi tuần, nhiều hơn rất nhiều so với mức trung bình của châu Âu là 37,2 giờ/tuần.

Đức, quốc gia nổi tiếng chăm chỉ nhưng thời gian lao động trung bình chỉ là 35,3 giờ/tuần. Tại sao người Hy Lạp làm việc nhiều hơn rất nhiều so với người Đức, nhưng 2 bên lại ở tình cảnh hoàn toàn trái ngược? Một bên thì khốn đốn với nợ nần, còn một bên là đầu tàu lèo lái châu Âu?

 
 

Các chuyên gia phân tích, lý do người Hy Lạp làm nhiều hơn giờ hơn đến từ cơ cấu lao động của quốc gia này. Mọi người phải làm việc nhiều giờ trong các lĩnh vực nông nghiệp và các cửa hàng cũng thường mở muộn hơn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, những nhân tố này không tác động nhiều tới cuộc khủng hoảng hiện tại.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM