7 công ty sa thải nhiều nhân viên nhất năm 2012

17/12/2012 12:42 PM | Nghề nghiệp

Thống kê gần đây nhất trong tháng 11/2012, có tới hơn 57.000 nhân viên bị mất việc tại Mỹ.


Dựa trên số liệu của Công ty dịch vụ việc làm Challenger, Gray & Christmast Inc., tổ chức phi lợi nhuận AOL Jobs đã thống kê và đưa ra danh sách 7 công ty Mỹ sa thải nhiều nhân viên nhất trong năm 2012. 

Cũng theo báo cáo, tổng số nhân viên bị sa thải tại Mỹ năm 2012 lên tới con số 490.806 người. Nguyên nhân chính của việc này là do các công ty phá sản hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh. Điểm đáng báo động là tình trạng này không ở riêng một nghành nào mà xảy ra ở nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ, sản xuất cho đến dịch vụ. Thống kê gần đây nhất trong tháng 11/2012, có tới hơn 57.000 nhân viên bị mất việc tại Mỹ.

Dưới đây là 7 công ty sa thải nhiều nhân viên nhất trong năm 2012. 

7. Metlife Inc



Số lượng cắt giảm: 4.300 người

Cho dù được biết đến rộng rãi ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên Metlife còn mạo hiểm  tham gia cho vay thế chấp. Tuy vậy, vào tháng một năm nay, tập đoàn này đã thông báo ngừng hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực này. Và hậu quả là gần 4.300 nhân viên đang làm việc bị sa thải và công ty phải tiêu tốn tới 90 triệu USD.

Khoảng 20% tương ứng với 860 công nhân bị sa thải là ở Irving, Texas và số lượng còn lại nằm rải rác trên toàn nước Mỹ.

6. J.C Penney Co.



Số lượng cắt giảm: 4.700 người

Nằm trong kế hoạch làm mới hình ảnh không mấy hấp dẫn, doanh nghiệp bán lẻ J.C Penney đã ra thông báo vào tháng 1 về việc bán hàng hóa theo cách mới là theo giá hàng ngày. Theo kế hoạch đó, công ty sẽ sa thải 4.700 nhân viên, phần lớn họ là những lao động tạm thời.

Tuy vậy, kế hoạch này đã thất bại trong việc kích thích doanh số bán hàng. Tháng trước, J.C Penney công bố thua lỗ 123 triệu USD trong quý kết thúc vào ngày 31/10, khiến cho những nhân viên hiện tại của J.C Penney cũng đang băn khoăn về tương lai của họ.

5. PepsiCo



Số lượng cắt giảm: 8.700 người

Gã khổng lồ trong lĩnh vực nước giải khát và đồ ăn nhẹ đã công bố kế hoạch cắt giảm 8.700 lao động trong tháng hai nhằm cắt giảm chi phí 1,5 tỷ USD. Việc này đã ảnh hưởng tới các nhân công trên 30 nước, trong đó có khoảng 2.000 người tại Mỹ.

PepsiCo có khoảng 300.000 công nhân trên toàn thế giới và số lượng cắt giảm lần này đã chiếm đến 3% tổng số lao động của PepsiCo trên toàn cầu.

4. Citigroup



Số lượng cắt giảm: 11.000 người

Citigroup là một trong số những công ty mới đây nhất thông báo về kế hoạch cắt giảm tới 11.000 người với lý do công ty đang tính tới việc thu nhỏ quy mô các ngành kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Lượng cắt giảm lần này ước tính chiếm khoảng 4% tổng số nhân viên. 

3. American Airlines



Số lượng cắt giảm: 14.000 người

Vào tháng hai, American Airlines thuộc công ty mẹ AMR Corp đã thông báo kế hoạch cắt giảm 14.000 khi đang đứng trước bờ vực phá sản. Tuy vậy, vào tháng 9, con số đó đã giảm bớt xuống còn 11.000 người.

Theo American Airlines, công ty hy vọng sẽ có ít hơn 4.400 nhân viên sẽ thật sự bị sa thải. Bởi có khoảng 800 nhân viên đồng ý rời đi một cách tự nguyện nên công ty sẽ tiến hành giảm số lượng người bị sa thải xuống mức thấp hơn.

2. Hostess Brands



Số lượng cắt giảm: 18.500 người

Nhà sản xuất bánh với biểu tượng Twinkies và Wonder Bread cho biết vào cuối tháng 10 sẽ có khoảng 18.500 nhân công bị sa thải khi công ty thanh lý tài sản của mình và bán các thương hiệu quen thuộc.

Nhiều cuộc đình công liên tiếp làm tê liệt công ty ngay sau khi quyết định này được đưa ra, tuy nhiên liên đoàn đại diện cho khoảng 5.600 người làm bánh đã không đạt được thỏa thuận trong quá trình đàm phán hợp đồng.

1. Hewlett Packard Co.



Số lượng cắt giảm: 27.000 người

Công ty sản xuất máy tính và máy in huyền thoại của Mỹ đã thông báo kế họach sa thải 27.000 nhân viên vào tháng năm và con số cắt giảm vào năm 2014 sẽ có thể là 29.000 người, tương đương với 8% lực lượng lao động của công ty. HP nói rằng công ty cũng sẽ có thể cắt giảm 11.500 người vào cuối năm 2012.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM