Vì sao nhiều hãng công nghệ Trung Quốc vẫn cần tới Thung lũng Silicon?

18/12/2018 21:21 PM | Công nghệ

Dù có tham vọng cạnh tranh với Mỹ về công nghệ, nhiều gã khổng lồ trong lĩnh vực này của Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào Thung lũng Silicon để chiêu mộ nhân tài...

Trung Quốc có thể là một đối cực trong cuộc cạnh tranh về công nghệ với Mỹ, nhưng điều đó không ngăn được các hãng công nghệ lớn nhất của nước này vẫn đang đua nhau mở văn phòng và trung tâm nghiên cứu tại Thung lũng Silicon.

Thung lũng Silicon - "Mỏ" hút nhân tài công nghệ thế giới

Hai hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc Tencent và ByteDance có các trung tâm nghiên cứu nằm gần Đại học Stanford, bang California, Mỹ. Cách đó không xa về phía đông, trên đại lộ 101 là văn phòng của Alibaba, Baidu và Didi Chuxing.

Theo CNN, đây đều là những công ty Internet đang thống trị tại Trung Quốc với các dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông xã hội, mua sắm trực tuyến, xe tự lái... Tuy nhiên, sự hiện diện của những công ty này tại Thung lũng Silicon cho thấy các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc vẫn cần tới chuyên gia tại Mỹ để duy trì cạnh tranh.

"Các hãng công nghệ Mỹ vẫn đang dẫn trước các công ty Trung Quốc", James Lewis, giám đốc Chương trình Chính sách Công nghệ tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington, cho biết. "Không phải các công ty Trung Quốc không mạnh về sáng tạo, mà có một thực tế rằng, nếu muốn những thứ tốt nhất, bạn vẫn phải tới Mỹ".

Trung Quốc có nhiều kế hoạch tham vọng để dẫn đầu thế giới về công nghệ trong thập kỷ tới, với việc cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, phương tiện tự lái và siêu máy tính. Tuy nhiên, lượng nhân tài tại Trung Quốc ít hơn nhiều so với ở Mỹ - nơi thu hút được những kỹ sư và doanh nhân đầy tham vọng từ khắp thế giới.

Bằng việc có mặt tại Thung lũng Silicon, các công ty internet của Trung Quốc có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những nhân tài hàng đầu mới tốt nghiệp và những nhà nghiên cứu từ các trường như Đại học Stanford và Viện Công nghệ California, cũng như nhiều trường đại học danh tiếng khác của Mỹ. Các công ty này cũng có vị thế tốt hơn để cạnh tranh với đối thủ Mỹ như Google, Facebook và Uber - những công ty cũng đang cố gắng thu hút nhân tài sáng giá nhất.

"Đây là cuộc 'săn' nhân tài trên toàn cầu", Lewis nói. "Một hãng công nghệ tốt sẽ đi đến nơi có nhân tài".

Các gã công nghệ khổng lồ của Trung Quốc trên đất Mỹ

Tại kinh đô công nghệ của Mỹ, Alibaba - hãng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, đang có khoảng 350 nhân viên làm việc ở 3 văn phòng. Công ty này mở văn phòng đầu tiên tại Santa Clara, California vào năm 2000.

Văn phòng này tập trung vào việc thuyết phục các công ty Mỹ bán hàng hóa trên các nền tảng mua sắm trực tuyến của Alibaba hoặc đầu tư vào doanh nghiệp Mỹ. Trong khi đó, một văn phòng khác tại San Mateo của công ty tập trung vào phát triển kinh doanh và kỹ thuật cho mảng điện toán đám mây cũng như Alipay - nền tảng thanh toán trực tuyến được vận hành bởi Ant Financial - một công ty con của Alibaba.

Alipay đang dần được chấp nhận bởi các khách sạn và cửa hàng bán lẻ Mỹ, nhờ vào lượng khách du lịch khổng lồ từ Trung Quốc tới Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, năm ngoái, nỗ lực để phát triển nhanh hơn của Ant Financial bằng việc mua lại hãng dịch vụ chuyển tiền MoneyGram của Mỹ đã bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump chặn đứng.

Năm 2018, Alibaba đã mở rộng ra khu vực Bay Area của San Francisco với một trung tâm nghiên cứu mới tập trung phát triển công nghệ chip và trí tuệ nhân tạo tại Sunnyvale - nơi có trụ sở của Yahoo. Đây là một phần của cam kết đầu tư 15 tỷ USD mà hãng này đưa ra vào năm ngoái để xây các cơ sở nghiên cứu công nghệ mới nổi tại nhiều thành phố khắp thế giới.

Trong khi đó, Baidu - công ty đứng sau công cụ tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc, cũng đang đầu tư mạnh để phát triển trí tuệ nhân tạo. Năm 2011, công ty này mở văn phòng đầu tiên tại Sunnyvale, Santa Clara và mở thêm một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn tại đây vào năm ngoái. 

Baidu đang có khoảng 200 nhân viên tại Thung lũng Silicon, nghiên cứu các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong như dịch song hành, robot và phương tiện lái tự động.

Baidu là một trong những công ty đầu tiên nộp đơn xin cấp phép thử nghiệm xe tự lái tại California và được phê duyệt vào tháng 9/2016. Công ty này cũng có một phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu các lĩnh vực như khai thác dữ liệu, máy học và thị giác máy tính.

ByteDance, một trong những công ty internet lớn nhất của Trung Quốc hiện tại, cũng mới mở văn phòng tại Menlo Park - nơi có trụ sở của Facebook vào đầu năm nay. Không giống nhiều hãng công nghệ khác của Trung Quốc, ByteDance sở hữu một nền tảng mạng xã hội nhận được quan tâm lớn tại Mỹ - Tik Tok. ByteDance được định giá 75 tỷ USD sau một vòng gọi vốn vào tháng 11, trở thành startup giá trị nhất thế giới, theo CB Insights.

Được thành lập bởi một lập trình viên tên Zhang Yiming, toàn bộ hoạt động kinh doanh của ByteDance xoay quanh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để mang lại cho người dùng những video và bài báo mà họ muốn xem. Đội ngũ hơn 50 người của công ty này tại Thung lũng Silicon chủ yếu tập trung vào phát triển những tính năng có thể triển khai nhanh chóng trên các ứng dụng.

Trong khi đó, ứng dụng gọi xe lớn nhất của Trung Quốc Didi Chuxing - công ty đã "hất cẳng" Uber ra khỏi thị trường này vào năm 2016, cũng có văn phòng tại Thung lũng Silicon. Được định giá 56 tỷ USD, Didi đang thách thức với Uber tại nhiều thị trường khác trên thế giới. Đội ngũ tại Mỹ của công ty này tập trung phát triển sản phẩm và công nghệ an toàn cho hoạt động tại Brazil, Mexico, Australia và Nhật Bản.

Cũng giống như Baidu, Didi đã được cấp phép thử nghiệm xe tự lái tại California vào tháng 5 năm nay. Năm ngoái, công ty này mở văn phòng tại Mountain View - gần trụ sở của Google, và hiện có hơn 100 nhân viên.

Một gã khổng lồ khác của Trung Quốc là Tencent đã có mặt tại Thung lũng Silicon từ năm 2007. Văn phòng của Tencent tại Palo Alto gần với trụ sở của Facebook. Tencent cũng là một nhà đầu tư lớn vào các hãng công nghệ khác của Mỹ gồm Tesla, Snap...

Sở hữu ứng dụng nhắn tin WeChat với hơn 1 tỷ người dùng, Tencent được cho là đang xây dựng một văn phòng mới tại Palo Alto dành cho 250 nhân viên. Ngoài game di động, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ đám mây, đội ngũ tại California của Tencent cũng tập trung phát triển phương tiện tự lái.

Theo Hoài Thu

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM