Vì sao người Sài Gòn và miền Tây thích mua vé số?

18/10/2016 09:38 AM | Kinh doanh

Người dân phía Nam, đặc biệt TPHCM và miền Tây, có thu nhập tốt và lại rất hưởng ứng dịch vụ xổ số. Trong khi thị trường xổ số miền Bắc phát triển ì ạch, tệ nạn lô đề, cá cược bóng đá trái pháp luật vẫn tiếp tục hoạt động lén lút và ngày càng tinh vi… làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty ở miền Bắc.

Ngày 16/10, trang chủ của Công ty xổ số Điện toán Vietlott, đơn vị phát hành xổ số kiểu Mỹ đã thông báo có một người trúng giải độc đắc 92 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD) trong kỳ quay ngày 16/10, sau hơn 3 tháng mở bán.

Người trúng giải, chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi) ở Khóm 7, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, cho hay, chị mua vé số lấy may qua một người bán vé số mối quen, với giá 10.000 đồng, thay vì 12.000 đồng.

Đây là lần đầu tiên có người trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ kể từ khi loại hình này được mở bán vào tháng 7 và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng với giá trị lớn như vậy.

Từ câu chuyện "bỗng dưng thành triệu phú nhờ mua vé số" của chị Đào, cùng nhìn lại thị trường xổ số hơn 3 tỷ USD ở Việt Nam, cùng những thực tế thú vị.

Cách đây không lâu, đại diện đơn vị kinh doanh xổ số tự chọn Mega là Vietlott trong một chia sẻ với báo giới nhận xét, miền Nam là thị trường khá màu mỡ. Sở dĩ công ty này chọn TP HCM là địa điểm đầu tiên mở bán là vì đây là thị trường hấp dẫn nhất Việt Nam, người dân có thu nhập tốt và lại rất hưởng ứng dịch vụ xổ số. Bên cạnh đó, cùng với TP HCM, người dân miền Tây cũng khá hào hứng với loại hình này.

Sự yêu thích của người dân miền Nam giúp các công ty xổ số ở khu vực này ăn nên làm ra.

Theo thống kê từ danh sách VNR500 (500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất) công bố thường niên bởi Vietnam Report, kể từ năm đầu tiên công bố đến nay, năm nào cũng có sự hiện diện của ít nhất là 10 công ty xổ số. Tất cả đều là các công ty khu vực miền Nam. Những cái tên đứng đầu có thể kể đến như Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, xổ số Tiền Giang, xổ số Tây Ninh, xổ số Đồng Nai…

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, năm 2015, doanh thu xổ số của 63 công ty trong cả nước đạt 69.500 tỉ đồng; riêng 21 công ty Xổ số Miền Nam có doanh thu chiếm tới 88% với 62.000 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu cao nhất thuộc về Công ty XSKT TP.HCM, đạt 6.140 tỉ đồng.

29 công ty XSKT miền Bắc và 14 công ty XSKT miền Trung chỉ thu về 7.500 tỷ đồng, tức chỉ nhỉnh hơn doanh thu công ty XSKT TPHCM một chút.

Việc không có một công ty xổ sổ nào ở miền Trung hay miền Bắc lọt vào danh sách thể hiện sự bất tương xứng của ngành xổ số: các công ty xổ số khu vực phía Nam (từ Lâm Đồng trở vào) luôn chiếm tới 87-88% tổng doanh thu của cả ngành.

Như vậy bình quân 1 công ty xổ số tại phía Nam đạt doanh thu xấp xỉ 3.000 tỷ đồng thì doanh thu bình quân của 1 công ty tại Miền Bắc và Miền Trung tương ứng đạt hơn 100 tỷ và hơn 300 tỷ đồng.

Năm 2014, các công ty xổ số tại Miền Nam đã nộp ngân sách gần 18.300 tỷ đồng, tương đương 1/3 tổng doanh thu. Toàn bộ nguồn thu ngân sách từ xổ số được sử dụng cho các lĩnh vực phúc lợi cộng cộng đồng như y tế, giáo dục... Với một số tỉnh nhỏ thì nguồn thu xổ số đã và đang là một trong những nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của tỉnh.

Trong khi xổ số miền Nam lãi lớn nhờ số lượng người tham gia mua vé đông thì tại miền Bắc, doanh thu và lợi nhuận của các công ty khá khiêm tốn (ngoại trừ Xổ số Thủ Đô có mức lãi hàng năm trên 10 tỷ đồng). Miền Trung thậm chí còn tệ hơn khi nhiều công ty giảm lãi, thậm chí thua lỗ.

Theo nhận định từ Công ty XSKT Bắc Giang, sở dĩ Xổ số Bắc Giang nói riêng và miền Bắc nói chung lãi không đáng kể so với doanh nghiệp miền Nam là vì thị trường xổ số miền Bắc thiếu phát triển và gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, tệ nạn lô đề, cá cược bóng đá trái pháp luật vẫn tiếp tục hoạt động lén lút và ngày càng tinh vi… làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty ở miền Bắc.

Kiến Anh

Cùng chuyên mục
XEM