Vì sao đầu tư nhập tịch EB5 vào Mỹ đang có dấu hiệu bị người Trung Quốc 'thất sủng'?

02/10/2017 14:01 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo hãng tin CNN, người Trung Quốc đang dần mất hứng thú với chương trình nhập cư vào Mỹ thông qua đầu tư bất động sản, vốn đem lại hàng tỷ USD cho nước này mỗi năm.

Trong nhiều năm qua, người Trung Quốc đã có nhu cầu vô cùng lớn với chương trình nhập cư diện EB5 vào Mỹ. Theo đó, người nước ngoài có thể nhận được thẻ xanh vào Mỹ nếu đầu tư ít nhất 500.000 USD và tạo ra việc làm tại đây.

Hàng chục nghìn người nước ngoài đã đổ xô đầu tư vào Mỹ và đăng ký nhập tịch theo chương trình này, nhất là người Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết số lượng nhà đầu tư Trung Quốc đăng ký tham gia EB5 đang giảm từ đầu năm đến nay do phải chờ đợi quá lâu cũng như việc chính quyền Bắc Kinh thắt chặt dòng tiền chảy ra nước ngoài.

Chương trình EB5 vốn được người Trung Quốc coi như công cụ để chuyển tiền ra nước ngoài cũng như để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho con cái họ du học. Rất nhiều người giàu Trung Quốc đã đầu tư diện EB5 cho con họ để có thể hưởng một số dịch vụ thuộc công dân Mỹ cũng như trả mức học phí ít hơn khi du học tại đây.

Vì sao đầu tư nhập tịch EB5 vào Mỹ đang có dấu hiệu bị người Trung Quốc thất sủng? - Ảnh 1.

Trớ trêu thay, việc điên cuồng đầu tư vào Mỹ đã khiến số lượng người đăng ký diện EB5 quá dài và kéo dài thời gian chờ đợi, xét duyệt. Chính điều này cũng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về người nhập cư và chính sách siết chặt dòng tiền của Trung Quốc đã khiến nhiều người nghĩ lại.

Chương trình EB5 được thành lập từ những năm 1990 nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ cũng như tạo thêm nhiều việc làm nhưng hiện chúng đang bị chỉ trích vì thiếu tính minh bạch và dòng tiền chủ yếu được đổ vào các khu bất động sản cao cấp hơn là tạo việc làm cho người nghèo.

Từ bỏ vì quá tốn thời gian

Chương trình EB5 vốn là một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho các nhà bất động sản Mỹ sau cuộc khủng hoảng 2008 khi các ngân hàng siết chặt việc cho vay.

Tuy nhiên, chương trình này đã nhận được nhiều sự quan tâm và soi xét của các chính trị gia sau khi một người chị của ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh và kêu gọi đầu tư hàng triệu USD cho một dự án bất động sản. Ông Kushner vốn là CEO của công ty này trước khi từ chức vào tháng 1/2017.

Số liệu chính thức cho thấy trong vòng 2 năm qua, người Trung Quốc chiếm tới 80% số diện nhập cư theo chuẩn EB5. Dẫu vậy tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (USDHS) cho thấy người nhập cư theo diện EB5 sẽ phải chờ đến 10 năm để được xét duyệt.

Đối với giới nhà giàu Trung Quốc, việc bỏ tiền cho con cháu họ được hưởng nền giáo dục và dịch vụ tốt tại Mỹ là nguyên nhân chính cho việc đầu tư theo diện EB5. Bởi vậy, việc chờ đợi quá lâu có thể khiến con cái họ trở nên quá tuổi đi học trước khi trở thành công dân Mỹ và việc chi tiền trở nên vô nghĩa.

Thêm vào đó, những nhà đầu tư theo diện này chỉ nhận được tiền sau khi họ thành công trở thành công dân Mỹ và nếu mọi chuyện không theo đúng kế hoạch, họ sẽ bị thiệt hại nặng.

Trước nguồn lợi hàng tỷ USD đem lại mỗi năm từ chương trình này, rất nhiều chính trị gia đã vận động hành lang tại Nghị viện nhằm duy trì EB5 hoặc gia hạn cho chúng. Thời hạn gần nhất để chương trình này bị đưa ra xem xét ở Nghị viện xem có nên tiếp tục nữa hay không là vào ngày 8/12 tới.

Luật sư Gary Pan chuyên về người nhập cư có văn phòng tại New York cho biết số khách hàng của anh, chủ yếu từ Trung Quốc, đã giảm ít nhất 30% từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, doanh nhân bất động sản Zhang Xun đã xây nhiều dự án tại Oklahoma cũng cho biết anh chưa thực hiện được dự án nào theo diện EB5 từ đầu năm đến nay do tính bất ổn của chương trình. Năm 2015, anh Zhang có đến 80% số dự án bất động sản là thực hiện theo diện EB5.

AB

Cùng chuyên mục
XEM