Cứ khai thác là lỗ, nhưng họ nhà Petro có thể "quẳng gánh lo đi" khi biết thông tin này

12/03/2016 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô

Dự đoán giá dầu sẽ lên đến gần 70 USD/thùng vào tháng 7 năm nay.

Từ quý 4 năm ngoái đến nay, giá dầu thế giới vẫn luôn ở dưới ngưỡng giá hòa vốn (khoảng 45 USD/thùng) của các nhà khai thác Việt Nam. Nghĩa là cứ khai thác là lỗ, tạm ngưng đóng một số mỏ thì bớt lỗ hơn, nhưng dòng tiền không về. (Xem bài trước: Họ nhà Petro: Cứ khai thác là lỗ)

Tuy nhiên dự báo sau đây có lẽ sẽ khiến PetroVietnam và các doanh nghiệp họ nhà dầu có thể tạm "quẳng gánh lo đi và vui sống".

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích năng lượng của Price Future Group, dự đoán giá dầu sẽ lên đến gần 70 USD/thùng vào tháng 7 năm nay.

Căn cứ chủ yếu cho nhận định này là việc các công ty dầu của Mỹ đang có kế hoạch giảm từ 10 đến 30% sản lượng (số thùng dầu ở Mỹ có thể giảm từ 9 triệu thùng/ngày vào thời điểm hiện tại xuống 8 triệu thùng/ngày vào mùa hè tới). Đồng thời OPEC và các nước ngoài OPEC (chiếm 73% sản lượng dầu của thế giới) đã nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ để đóng băng sản lượng, dự kiến triển khai nhóm họp trong khoảng thời gian từ 20/3-1/4.

Một chuyên gia khác, ông Ed Morse, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản toàn cầu thuộc Citigroup, cũng nhận định: “Giá dầu có thể đã thoát khỏi đáy thực sự của nó".

Mặc dù vẫn chưa trở lại thời kỳ hoàng kim nhưng rõ ràng thị trường dầu lửa đang có dấu hiệu tốt lên. Tạm thoát mức dự báo 20 USD và dự đoán có thể lên đến 70 USD/thùng là những thông tin tạm làm ấm lòng các doanh nghiệp họ nhà dầu trong thời điểm nước sôi lửa bỏng hiện nay.

Kiến Anh

Cùng chuyên mục
XEM