Vị CEO này cho biết hai từ "trách nhiệm" đã thay đổi cả cuộc đời của cô ấy

13/01/2018 09:11 AM | Sống

Trách nhiệm là một điều rất lớn lao mà không ai muốn phải gánh vác, nhưng nếu chấp nhận chịu trách nhiệm thì chắc chắn cuộc đời sẽ thay đổi.

Năm 1986, Susan Lyne là một nhà báo sở hữu một tạp chí điện ảnh mới ra mắt có tên là Premiere. Người đồng sáng lập tờ báo này cùng cô là John Evans, trước đó từng làm việc tại Village Voice.

Tuy rằng Lyne đã từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo trước đây nhưng chưa bao giờ cô đạt được những thành tựu cao. Vì vậy, khi cho ra mắt tạp chí này, cô cũng rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy. Cô đã liên tục chất vấn bản thân và tìm ra những giải pháp để tự cứu vớt bản thân khỏi những sai lầm. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã thành công và tạp chí của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lyne tiếp tục gây ấn tượng với một loạt thành tích đáng kể, điển hình là cho ra mắt chương trình Primetime của đài ABC, lãnh đạo công ty truyền thông có tiếng Martha Stewart và là giám đốc điều hành của Gilt Groupe. Hiện tại, cô là đối tác sáng lập cảu công ty đầu tư mạo hiểm BBG.

Nhưng để có được những thành quả như vậy, Lyne đã có một bước ngoặt đánh dấu cả đời mình mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Đó chính là bài học làm sao có thể trở thành lãnh đạo của tờ Premiere cuối những năm 80 và cô luôn muốn chia sẻ bài học này tới tất cả mọi người. Cô đã học được rằng bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm khi đưa ra một quyết định lớn, bất kể là ai, dù có là giám đốc hay nhân viên.

Vì cả Lyne và Evans đều là những người nắm chủ chốt ở Premiere nên Lyne thấy không thoải mái và sợ hãi khi mình được phân công là người ra quyết định cuối cùng trong buổi họp. Cô giải thích rằng cô đã rất cố gắng để khiến Evans là người phát biểu cuối cùng. "Tôi đã gửi cho anh ấy nhiều lí do nhưng anh ấy đều bỏ qua hết. Cuối cùng, tôi gửi cho anh ta thư của người biên tập, và anh ấy đã gọi điện cho tôi nói rằng đừng làm phiền anh ấy nữa, đây là tờ báo của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó."

Chính điều này đã khiến Lyne thay đổi suy nghĩ, mặc dù có hơi khó nghe. Và bất kì ai cũng vậy, đừng nên trốn tránh trách nhiệm vì trách nhiệm có thể khiến chúng ta trưởng thành hơn, dám chấp nhận đối diện với hiện thực, vấn đề nào cũng sẽ tìm được giải pháp.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM