VFF chính thức lên tiếng trước thông tin áp chỉ tiêu “trên trời” cho HLV Park Hang-seo

14/09/2019 17:02 PM | Xã hội

Thông tin bất ngờ mà truyền thông Hàn Quốc vừa đưa ra liên quan tới việc tái ký hợp đồng cho HLV Park Hang-seo ngay lập tức đã bị lãnh đạo VFF phản bác.

Như tin chúng tôi đã đưa, vào ngày hôm qua (13/9), tờ báo Sports Seoul đăng tải thông tin rất bất ngờ rằng VFF muốn áp chỉ tiêu cho HLV Park Hang-seo phải đưa tuyển Việt Nam lọt vào chung kết Asian Cup 2023, trước khi ký hợp đồng mới với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Sau khi đưa ra thông tin này, tờ Sports Seoul còn bình luận rằng việc áp chỉ tiêu "trên trời" cho thầy Park là "điều khoản cực kỳ vô lý" và rất khó để thầy Park chấp nhận điều khoản này.

Tuy nhiên, sáng sớm 14/9, đại diện VFF đã chính thức lên tiếng để bác bỏ thông tin thiếu căn cứ mà tờ báo Hàn Quốc vừa đưa ra. Phía LĐBĐ Việt Nam khẳng định không hề có chuyện liên đoàn giao chỉ tiêu cho thầy Park phải đưa Việt Nam lọt vào chung kết Asian Cup 2023.

 VFF chính thức lên tiếng trước thông tin áp chỉ tiêu “trên trời” cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

VFF đã chính thức bác bỏ thông tin áp chỉ tiêu phải lọt vào chung kết Asian Cup 2023 cho HLV Park Hang-seo.

Như vậy, vẫn chưa rõ bắt nguồn từ cơ sở nào mà tờ báo Hàn Quốc lại đưa ra thông tin nói trên, tuy nhiên, rõ ràng là với bóng đá Việt Nam, mục tiêu lọt vào chung kết Asian Cup là không mấy khả thi bất chấp việc HLV Park Hang-seo liên tiếp tạo nên kỳ tích cùng ĐTQG và U23 Việt Nam.

Hiện tại, hợp đồng giữa VFF và chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 1/2020. Theo kế hoạch, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc tái ký hợp đồng vào tháng 10 tới.

Theo Tiều Mã

Cùng chuyên mục
XEM