“Vén màn” bí ẩn xác ướp nàng tiên cá nổi tiếng ở Nhật Bản

13/03/2023 11:51 AM | Sống

Phân tích mới đây về xác ướp “nàng tiên cá” tại Nhật Bản đã tiết lộ thêm nhiều thông tin bất ngờ về sinh vật lạ kỳ này.

Vào năm 2022, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra “xác ướp nàng tiên cá” dài khoảng 30,5 cm, nằm bên trong chiếc hộp gỗ được niêm phong tại một ngôi đền ở tỉnh Okayama, Nhật Bản. Thời điểm đó, nhóm nghiên cứu cho rằng sinh vật này được tạo ra bằng cách khâu thân và đầu của một con khỉ vào cơ thể của một con cá đã chặt đầu.

Được biết, các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Nghệ thuật Kurashiki (KUSA) ở Nhật Bản đã sở hữu nàng tiên cá vào đầu tháng 2 năm 2022 với sự cho phép của các linh mục trong đền thờ. Họ bắt đầu nghiên cứu cổ vật kỳ lạ này bằng nhiều kỹ thuật, bao gồm X-quang và quét CT (chụp cắt lớp vi tính), xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, kính hiển vi điện tử và phân tích DNA.

Khác với phỏng đoán ban đầu, những phát hiện mới cho thấy "xác ướp nàng tiên cá" được tạo ra từ những bộ phận thậm chí còn kì lạ và phức tạp hơn nữa. Kết quả cho thấy phần thân của nàng tiên cá không phải loài khỉ mà chủ yếu được làm từ vải, giấy và bông, được gắn lại với nhau bằng các chốt kim loại chạy từ cổ xuống lưng, sau đó được sơn bằng hỗn hợp cát và than củi.

Ngoài ra, phần thân này còn được bao phủ bởi các bộ phận lấy từ nhiều loài động vật khác. Toàn bộ phần cánh tay, vai, cổ và má của “nàng tiên cá” được bao phủ bởi lông và da của một loài cá, được phỏng đoán là cá nóc. Hàm và răng của sinh vật này cũng có khả năng được lấy từ một loài cá săn mồi và móng vuốt của nó được làm từ chất sừng, có nghĩa là chúng có thể đến từ một loài động vật có thật nhưng không thể xác định được danh tính.

Nửa dưới của sinh vật là thân của một loài cá, có khả năng là cá đù - một loài cá vây tia sử dụng bong bóng bơi để kiểm soát sức nổi của mình.

Các nhà nghiên cứu không thể xác định bất kỳ DNA hoàn chỉnh nào của “nàng tiên cá”, nhưng việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ của vảy cho thấy chúng có thể đã tồn tại từ đầu những năm 1800.

Các nhà nghiên cứu chia sẻ rằng theo phân tích mới này, “nàng tiên cá” rất có thể được tạo ra để lừa bịp niềm tin của mọi người về khả năng chữa bệnh. Dù sao, nghiên cứu cũng cho thấy những kẻ lừa đảo này cũng đã nỗ lực rất nhiều và tốn công sức để ghép các sinh vật giả lại với nhau, tạo nên một “kiệt tác” nghệ thuật.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM