Vay gần 60.000 tỷ đồng để đầu tư, những ai là chủ nợ của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam?

17/10/2018 16:33 PM | Bất động sản

Do vay nợ lớn bằng ngoại tệ nên biến động tỷ giá tác động rất lớn đến lợi nhuận của Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng với Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long là 2 đầu mối phát triển các dự án đường cao tốc thuộc Bộ Giao thông vận tải.

VEC đã đầu tư và vận hành một số tuyến đường cao tốc quan trọng như Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

Mỗi dự án do VEC đầu tư đều có quy mô lên đến vài chục nghìn tỷ đồng, do vậy doanh nghiệp này có tổng tài sản khá lớn, đạt hơn 89.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2017. Trong số các doanh nghiệp nhà nước và không tính ngân hàng, quy mô tài sản của VEC chỉ đứng sau 5 tập đoàn PVN, EVN, TKV, Viettel và VNPT.

 Vay gần 60.000 tỷ đồng để đầu tư, những ai là chủ nợ của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam?  - Ảnh 1.

Mặc dù có quy mô tài sản lớn nhưng vốn chủ sở hữu lại khá nhỏ, đạt 9.800 tỷ đồng (vốn điều lệ của VEC chỉ ở mức 1.000 tỷ đồng).

Phần còn lại là các khoản vay và phải trả lên đến gần 79.000 tỷ đồng - gấp gần 8 lần vốn chủ sở hữu; bao gồm 18.300 tỷ nợ ngắn hạn và 60.500 tỷ đồng nợ dài hạn.

Chủ nợ lớn nhất của VEC là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ABD) với tổng dư nợ gốc tính đến cuối năm 2017 là hơn 1,3 tỷ USD, tương đương gần 30.000 tỷ đồng. Khoản vay lớn nhất trị giá 773 triệu USD được dùng để đầu tư cho dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bên cạnh ADB, VEC cũng vay 25.000 tỷ đồng (123,8 tỷ JPY) từ Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và một số khoản vay khác đến từ World Bank.

Các khoản vay trên thường có thời hạn dài, từ 20-30 năm và có lãi suất khá thấp.

 Vay gần 60.000 tỷ đồng để đầu tư, những ai là chủ nợ của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam?  - Ảnh 2.

Do vay lượng ngoại tệ rất lớn bằng Yên Nhật và USD để đầu tư các dự án nên biến động tỷ giá tác động rất mạnh đến kết quả kinh doanh của VEC.

Năm 2016, VEC ghi nhận khoản lỗ tỷ giá gần 2.200 tỷ đồng - đây là nguyên nhân chính khiến công ty lỗ trước thuế 903 tỷ đồng. Sang năm 2017 khi tỷ giá ổn định hơn, lỗ tỷ giá chỉ còn 368 tỷ đồng và VEC có lãi 938 tỷ đồng.

 Vay gần 60.000 tỷ đồng để đầu tư, những ai là chủ nợ của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam?  - Ảnh 3.

Theo Trương Lương

Cùng chuyên mục
XEM