Văn minh như người Đan Mạch cũng "tè bậy", chính phủ phải xây hàng rào tuyệt đẹp này để ngăn cản

20/06/2016 20:34 PM | Sống

Được thiết kế cho lễ hội âm nhạc Roskilde năm 2013, hàng rào gỗ mang tên Gloria Fence này được tạo nên để giảm thiểu tình trạng tiểu bậy tại Đan Mạch.

Tình hình tiểu bậy không phải là vấn đề nghiêm trọng chỉ ở các quốc gia châu Á, tại một quốc gia châu Âu, điển hình là Đan Mạch, tình trạng này cũng biến tướng khiến mất vệ sinh môi trường cũng như mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này phát tướng vào năm 2013 khi chính phủ Đan Mạch hợp thức hoá hình thức "tiểu đường" của người dân Copenhagen.

Chính vì lý do đó, nhà thiết kế Søren Korsgaard đã đưa ra giải pháp cho tình trạng này bằng những đồ nội thất công cộng. Được mở màn với festival Roskilde vào năm 2013 tại khu vực Gloria, hàng nghìn chiếc ghế gỗ với đèn LED tích hợp được bố trí ở khu vực này.


Những chiếc ghê nghỉ được bố trí xung quanh khu hàng rào.

Những chiếc ghê nghỉ được bố trí xung quanh khu hàng rào.

Khu hàng rào là nơi được ưa thích đề "tiểu đường" nhất tại đây, mặc cho nhà chức trách tổ chức nhiều hội chợ hay các chương trình âm nhạc tại đây để đẩy lùi tình trạng tiểu bậy nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm.

Sau đó Đan Mạch tổ chức nhiều chương trình vận động, băng rôn khẩu hiểu cũng như tuyên truyền nhưng nó vẫn không hiệu quả. Kết quả còn thậm tệ hơn khi ở các chương trình ca nhạc, người dân tiểu bậy còn nhiều hơn bình thường. Thế nhưng, mọi chuyện nhanh chóng thay đổi với ghế nghỉ mới.


Sau khi áp dụng ghế nghỉ mới, hiệu quả thay đổi tức thì khi mà ở những khu có đồ nội thất này, tình trạng tiểu bậy không còn nữa.

Sau khi áp dụng ghế nghỉ mới, hiệu quả thay đổi tức thì khi mà ở những khu có đồ nội thất này, tình trạng tiểu bậy không còn nữa.

Thêm vào đó, những hàng ghế công cộng này trở thành nơi nghỉ chân cho người đi bộ đồng thời trở thành nguồn sáng nhờ đèn LED vào ban đêm giúp cho việc di chuyển của người dân thêm phần tiện lợi hơn trước.


Những chiếc ghê với thiết kế bắt mắt cùng đèn LED tiện lợi nhanh chóng trở thành nơi nghỉ chân cho khách bộ hành.

Những chiếc ghê với thiết kế bắt mắt cùng đèn LED tiện lợi nhanh chóng trở thành nơi nghỉ chân cho khách bộ hành.

Mặc dù vậy, những hàng rào ghế này không hề cố định như hàng rào thông thường, chúng được thiết kế với các bộ phận lắp ghép và có thể nhanh chóng sắp xếp trước hội chợ khoảng vài giờ. Với 9 mẫu kích thước khác nhau, những người tổ chức chương trình có thể tuỳ biến diện mạo khu vực hàng rào ghế một cách tiện lợi.


Mặt sau của những chiếc ghế này trước khi chúng được lắp đặt.

Mặt sau của những chiếc ghế này trước khi chúng được lắp đặt.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM